Quốc hội đồng miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải

Khương Trung – Tuyết Chinh| 11/06/2020 10:21

(TN&MT) - Với 448/451 phiếu tán thành (đạt 92.75%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Cùng với đó, 443/443 phiếu tán thành (đạt 91,72%), Quốc hội cũng chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Đoàn đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành phần lớn thời gian trong các ngày từ 10-12/6 để quyết định công tác nhân sự.

Trong đó, chiều ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Ngay sau đó, tiến hành thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trong chương trình làm việc sáng nay (11/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Ủyy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải làm bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBTVQH đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về nội dung nhân sự nêu trên. Kết quả thảo luận tại Đoàn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu, giải trình trong buổi sáng nay.

Trong phiên làm việc sáng nay (11/6), Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội đồng miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO