Quảng Trị: Phát hiện và xử lý an toàn nhiều vật liệu gây nổ

18/01/2018 08:07

(TN&MT) -  Ngày 17/1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) vừa xử lý và di chuyển hơn 260...

(TN&MT) -  Ngày 17/1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) vừa xử lý và di chuyển hơn 260 đạn pháo, bom các loại tại vựa phế liệu ở khu dân cư khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị).

Trước đó, nhận được tin báo của người dân tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo về vựa thu mua phế liệu của gia đình có rất nhiều đầu đạn pháo, bom các loại. Qua kiểm tra, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã thu gom được 260 đầu đạn 2mm; đạn pháo 85; quả đạn cối 80; đạn Rocket; kíp phốt pho M23. Ngoài ra còn phát hiện thêm 1 đuôi bom còn nguyên ngòi nỗ MK82. Theo lực lượng chức năng thì toàn bộ số vật liệu nổ trên vẫn còn nguyên kíp nổ, vì vậy khả năng phát nổ là rất lớn.
Quảng Trị: Phát hiện và xử lý an toàn nhiều vật liệu gây nổ
Số vật liệu nổ tại kho phế liệu được phát hiện tại kho phế liệu của người dân
Toàn bộ số vật liệu nổ trên nằm tại kho phế liệu của gia đình bà Nguyễn Thị Quyên (trú tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa). Bà Quyên cho biết, đã mua nhầm số vật liệu nổ trên, nên đã báo cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 17/1, Đội rà phá bom mìn lưu động – Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam nhận được tin báo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Long (Hướng Hóa) phát hiện 1 quả bom gần bờ suối thuộc bằng thôn Long Giang, xã Tân Long. Đội đã phối hợp với chính quyền địa phương phong tỏa khu vực nguy hiểm, đánh giá hiện trạng của quả bom và tiến hành xử lý an toàn.

Theo lực lượng chức năng cho biết, đây là loại bom công phá MK82, nặng khoảng 227 kg, chiều dài thân bom 1.54 m, có trọng lượng thuốc nổ hơn 87 kg.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Phát hiện và xử lý an toàn nhiều vật liệu gây nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO