Quảng Trị: Phát hiện 6.000 gói thuốc lá lậu tại bờ sông Sê Pôn

26/12/2013 00:00

Sau khi vận chuyển thuốc lá lậu từ bên kia biên giới sang Việt Nam, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ rồi dùng xe gắn máy để vận chuyển về thành phố tiêu thụ.

Sau khi vận chuyển thuốc lá lậu từ bên kia biên giới sang Việt Nam, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ rồi dùng xe gắn máy chở vào các điểm tập kết để vận chuyển về thành phố tiêu thụ.
   
  Sáng 26/12, Trung tá Nguyễn Văn Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Hướng Hóa - cho biết vừa phát hiện và thu giữ 6.000 gói thuốc lá lậu hiệu Jet.
   
  Qua quá trình mật phục, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 đối tượng Hoàng Xuân Thương (SN 1968) và Trần Hữu Lợi (SN 1968) cùng thường trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi xe gắn máy từ hướng bờ sông Sê Pôn lên.
   
Sau khi vận chuyển vào nội địa, thuốc lá lậu sẽ được xé nhỏ và
được vận chuyển bằng xe gắn máy nên cơ quan chức năng rất khó kiểm soát.
   
  Kiểm tra trên xe thì phát hiện 4.000 gói thuốc lá lậu được đóng thành két. Cả hai đối tượng trên khai nhận số thuốc lá này có nguồn gốc bên kia biên giới, đang vận chuyển thuê đến điểm tập kết.
   
  Cũng trong sáng 26/12, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện gần sông Sê Pôn đoạn qua thôn Nại Cửu 2.000 gói thuốc lá hiệu Jet. Tuy nhiên không xác định được chủ sở hữu của lô hàng này.
   
  Được biết, bến đò Nại Cửu ở sông Sê Pôn là một điểm nóng về tình trạng buôn lậu thuốc lá.
   
Theo Lao động
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Phát hiện 6.000 gói thuốc lá lậu tại bờ sông Sê Pôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO