Quảng Trị: Khởi tố vụ phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Tiến Nhất| 12/04/2022 21:02

Ngày 12/4, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc chặt phá rừng trái phép được phát hiện vào tháng 11/2021 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa Bùi Văn Duẩn cho biết, sau khi có quyết định khởi tố, vụ việc được chuyển cho Công an huyện Hướng Hoá điều tra, xác minh đối tượng để hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can. Đối với tang vật thì đang giao cho chủ rừng là Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bảo vệ tại hiện trường.

1(7).jpg
Cây gỗ lớn bị đốn hạ trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Trước đó, tháng 11/2011, tại Tiểu khu 645 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa ở xã Hướng Sơn xảy ra tình trạng chặt phá gỗ rừng trái phép. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện nhiều cây rừng thuộc nhóm III đến nhóm VI bị đốn hạ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, qua 8 đợt kiểm tra ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, các đơn vị ghi nhận 89 cây gỗ bị đốn hạ, khối lượng trên 76 m3. Trong đó, có cây gỗ còn nguyên cành nhánh với chiều dài hơn 30 m, có đường kính thân khoảng 90 cm với tuổi thọ hàng trăm năm tuổi bị cưa đổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Khởi tố vụ phá rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO