Quảng Trị: Băng rừng, vượt suối đưa thi thể Đại úy Công an hy sinh vì cứu hộ trong mưa lũ trở về

Tiến Nhất| 21/10/2020 14:15

(TN&MT) - Chiều tối 20/10, thi thể của Đại uý Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị), người hy sinh khi cứu dân hôm 17/10 đã được đồng đội và lực lượng chức năng địa phương đưa ra khỏi khu vực gặp nạn.

Trước đó, ngày 19/10, Công an huyện Hướng Hóa đã thành lập 3 tổ công tác cắt rừng vào xã Hướng Việt để đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt bị lũ cuốn trôi trong lúc đi làm nhiệm vụ cứu hộ 7 người dân đi làm rẫy.

Băng rừng, vượt suối đưa thi thể chiến sĩ công an hy sinh ra khỏi vùng bị cô lập

3 tổ công tác được trang bị lương thực, tăng võng đi bộ vòng qua khu vực sát biên giới Lào để tìm cách tiếp cận xã Hướng Việt. Do tuyến đường vào xã Hướng Việt sạt lở, chia cắt, các tổ công tác đã đi bộ xẻ rừng từ xã Hướng Phùng, vòng qua sát biên giới Lào rồi men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng.

Từ đây, đoàn tiếp tục băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến Hướng Việt. Các tổ công tác sau khi tiếp cận, đã tổ chức khâm liệm, rồi dùng tăng võng đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng ra khỏi khu vực bị cô lập theo đường cũ đã vào được.

Sau đó, thi thể Đại úy Thắng sẽ được đưa về thành phố Đông Hà để Công an tỉnh tổ chức lễ truy điệu.

Đối với Đại úy Biên phòng Lê Văn Dùy, cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch xã Hướng Việt đang bị thương; lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ sớm đưa ra theo đường rừng tương tự hành trình tổ công tác của Công an huyện di chuyển.

Trước đó, vào chiều 17/10, nhận thông tin có 7 người dân đi làm rẫy bị nước lũ cuốn mất tích ở xã Hướng Việt (Hướng Hóa), tổ công tác gồm 7 người tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do lở núi kèm theo lũ quét, Đại úy Thắng đã hy sinh; 2 cán bộ đi cùng bị thương.

Ngày hôm sau, cả 4 cán bộ còn lại đã trở về an toàn. Lúc này, xã Hướng Việt đang bị cô lập do tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên thi thể Đại úy Thắng và 2 người bị thương không đưa ra ngoài được.

Được biết, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư thăm hỏi gia đình Đại uý Trương Văn Thắng. Bộ trưởng đề nghị Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình Đại úy Thắng; phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, trọng thể theo đúng nghi thức Công an nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Băng rừng, vượt suối đưa thi thể Đại úy Công an hy sinh vì cứu hộ trong mưa lũ trở về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO