Quảng Trị: 150 trẻ em đối thoại với lãnh đạo các cấp về quyền trẻ em

08/04/2019 10:15

(TN&MT) - Lần đầu tiên, tại Quảng Trị đã diễn đàn đối thoại giữa trẻ em với các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Các ý kiến về: Bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em… cũng được các em thẳng thắn đưa ra quan điểm, đóng góp ý kiến giải quyết những vấn đề gây bức xúc xã hội trong thời gian qua…

A1
Giải pháp để giải quyết tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em là một trong những ý kiến được các em trình bày tại diễn đàn

Ngày 7/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Trị phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đại biểu Quốc hội với trẻ em. Dự và chủ trì diễn đàn Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; ĐBQH tỉnh Hồ Thị Minh; tham dự còn có đại biểu Tạ Văn Hạ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng 150 học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở đại diện cho hơn 100.000 thiếu nhi trên địa bàn.

Trao đổi tại diễn đàn, nhiều em học sinh bày tỏ băn khoăn: Theo Luật trẻ em thì trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục, bạo lực học đường, tảo hôn... Mặc dù báo chí thường xuyên đưa tin về các vụ việc xâm hại bị pháp luật trừng trị nhưng tình trạng trẻ em bị quấy rối, xâm hại và bạo lực chưa giảm. Vậy trong thời gian tới lãnh đạo các cấp sẽ có những biện pháp nào để hạn chế tình trạng này…

A2
Nhiều em bày tỏ băn khoăn các vụ việc xâm hại bị pháp luật trừng trị nhưng tình trạng trẻ em bị quấy rối, xâm hại chưa giảm

Bà Nguyễn Thị Ái Loan (Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Quảng Trị) cho rằng: Xâm hại tình dục và bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối thu hút sự quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, các cơ quan ban ngành và toàn xã hội, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần cho các em trong tương lai

Giải pháp để giải quyết vấn đề này trước mắt theo bà Loan thì truyền thông về giáo dục phòng chống xâm hại trẻ em phải được đặt lên hàng đầu, làm sao để những kiến thức, chính sách pháp luật bảo vệ quyền trẻ em không những đi vào từng lớp học mà còn vào tận từng gia đình, từng cá nhân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Trong đó, vai trò trước hết phải là sự quan tâm từ gia đình và nhà trường, tăng cường hướng dẫn nâng cao kỹ năng sống cho các em. Việc bảo vệ trẻ em phải được thực hiện bằng hành động từ chính mỗi người, lắng nghe tâm tư các em từ những điều nhỏ nhất đặc biệt trong độ tuổi mà các em có sự thay đổi về tính cách, suy nghĩ. Đồng thời kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ tăng cường hơn nữa các chế tài biện pháp xử lý thỏa đáng các đối tượng xâm hại đến trẻ em trái pháp luật…

A3
Bà Nguyễn Thị Ái Loan (Sở LĐTB&XH Quảng Trị) cho rằng: Xâm hại tình dục và bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối cần sự chung tay của toàn xã hội

“Một trong những thông điệp liên quan đến vấn đề tảo hôn được Quảng Trị đưa ra đó là “Tảo hôn là xâm hại trẻ em, đừng để trẻ em sinh ra trẻ em”, phải làm sao phát huy quyền trẻ em một cách tối đa nhất, đặc biệt trẻ em vùng sâu vùng xa nơi còn gặp nhiều khó khăn KT-XH cũng như hiểu biết hạn chế về pháp luật. Hiện Quảng Trị đang xây dựng quy ước bảo vệ trẻ em, răn đe theo hướng cộng đồng và đã triển khai tại các xã thuộc huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông và đã thu lại những kết quả tích cực…” - bà Loan cho biết

Cùng quan điểm với vấn đề trên, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết cần tăng cường vai trò của gia đình và xã hội cùng với phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh, cần ngăn chặn các thông tin, sản phẩm truyền thông không có lợi cho trẻ em trên internet. Phải ý thức cho các em hiểu những hành động sai trái không những không phù hợp với độ tuổi mà còn vi phạm pháp luật

Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin từ năm 2018 đến tháng 3/2019, Quảng Trị đã xảy ra 23 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 14 đối tượng xâm hại. Nguyên nhân của tình trạng này, đó là sự hiểu biết còn hạn chế về pháp luật của một bộ phận người dân, sự xuống cấp về đạo đức, tình trạng sử dụng chất kích thích rượu bia, ma túy. Nhất là sự phát tán của các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy trên các trang mạng, sự buông lỏng trong quản lý, giáo dục các em…

A4
Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Xuân Vĩnh cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là sự hiểu biết còn hạn chế về pháp luật, sử dụng chất kích thích rượu bia, ma túy…

Giải pháp được đưa ra, theo Đại tá Trần Xuân Vĩnh cho biết: Đơn vị cũng đã tiến hành tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông và quản lý không gian mạng. Qua đó, góp phần triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện phát sinh các vụ quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em…

Một số ý kiến của các em cũng bày tỏ nguyện vọng cần có hơn nữa các sân chơi cho năng khiếu cho trẻ em, nhất là địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Giải pháp để hạn chế tai nạn do đuối nước. Miễn giảm vé tham quan các di tích lịch sử cho học sinh đến tham quan, học tập…

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị khuyến nghị thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi cho trẻ em vùng sâu, xa là hết sức quan trọng. Vì vậy cần đầu tư nhiều nguồn lực để đầu tư tốt hơn cho các em. Ngoài ra, Quốc hội, các cơ quan Nhà nước... cần cân đối thời lượng học tập để các em có nhiều thời gian vui chơi, giải trí. Vì những hoạt động này cũng giúp các em học tập được nhiều hơn.   

A5
Đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị cho rằng: Phải ý thức cho các em hiểu những hành động sai trái không những không phù hợp với độ tuổi mà còn vi phạm pháp luật

Đại diện Sở LĐTB&XH cho biết đơn vị đã và đang phối hợp với các cấp chính quyền kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nguồn lực xã hội để mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng nông thôn, miền núi…

Về việc miễn giảm vé tham quan các di tích lịch sử cho học sinh, Sở VHTT&DL cho biết hiện nay tỉnh đang có hơn 500 di tích lịch sử, trong đó có 3 di tích là thu vé học sinh khi tham quan. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em, Sở sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến đồng thời trong thời gian sớm nhất sẽ có văn bản chính thức tham mưu trình lên HĐND tỉnh Quảng Trị tiến hành giảm, miễn vé cho học sinh trong tỉnh tới các điểm di tích tham quan…     

A6
Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị khuyến nghị thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi cho trẻ em vùng sâu, xa là hết sức quan trọng

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những suy nghĩ, ý kiến và mong muốn của các em. Đồng thời, cho biết trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành với toàn xã hội đã dành nhiều nỗ lực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đặc biệt là việc triển khai tổ chức thực hiện Luật trẻ em và các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em qua đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, trẻ em đã được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục ngày càng đầy đủ và tốt hơn trước. Nhà nước đã tạo dựng môi trường để trẻ em được sống an toàn và phát triển.

Đối với những ý kiến, thắc mắc của các em trình bày trong diễn đàn đã được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp cặn kẽ, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với những kiến nghị được đưa ra. Mặt khác, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận đầy đủ, chuyển lên cấp trên giải quyết một cách hợp lý…

A8
Diễn đàn đã thu hút 150 học sinh đại diện cho hơn 100.000 trẻ em tại Quảng Trị

Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Diễn đàn cũng là cơ hội để các đại biểu dân cử, cơ quan lập pháp được tiếp xúc với trẻ em, nắm bắt kịp thời những vấn đề đặt ra đối với các em để xây dựng, hoàn thiện chính sách, luật pháp. Đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng, xảy ra ngày càng nhiều, ví dụ như tình trạng xâm hại trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ nơi công cộng...

Diễn đàn cũng tạo điều kiện cho các em tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật đảm bảo các nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Hy vọng thời gian tới, Quảng Trị sẽ tiếp tục có các buổi đối thoại chất lượng giữa trẻ em cùng lãnh đạo chính quyền các cấp để tiếng nói, nguyện vọng của các em luôn được quan tâm, giải quyết. Đồng thời tạo cơ hội để các em được công nhận khả năng và truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng chung tay đảm bảo quyền trẻ em trong các quyết định liên quan tới sự phát triển của các em…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: 150 trẻ em đối thoại với lãnh đạo các cấp về quyền trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO