Quảng Ngãi: Kịp thời cứu vớt 22 ngư dân nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

11/07/2019 19:04

(TN&MT) - Đang trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển Trường Sa, các ngư dân trên tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và cứu kịp thời 22 ngư dân người nước ngoài đang thả trôi tàu trên biển.

Kịp thời cứu vớt 22 ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa
Kịp thời cứu vớt 22 ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Sáng ngày 11/7, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn vừa cứu vớt được 22 ngư dân người nước ngoài bị nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 11/7, tàu cá QNg 96169 TS của ngư dân Bùi Văn Phải (trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi), đang trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển Trường Sa thì bất ngờ phát hiện 22 ngư dân người nước ngoài đang thả trôi tàu trên biển.

Ngay sau đó, tàu cá QNg 96169TS nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu thành công 22 ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, sau khi được cứu các ngư dân này yêu cầu tàu cá của anh Phải đưa họ về đảo Song Tử Tây. Nhưng anh Phải không đồng ý.

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác quốc tịch của những ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển.

Ông Chinh cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Icom anh Phải gọi về báo sự việc trên, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng để xin ý kiến. Đồng thời, yêu cầu tàu QNg 96169TS đưa ngư dân nước ngoài gặp nạn vào đất liền”.

Cũng theo ông Chinh: “Hiện tại, tàu QNg 96169 TS cách đất liền khoảng 300 hải lý và cách đảo Song Tử Tây 150 hải lý nên phải mất vài ngày mới về đến nơi. Dự kiến 22 ngư dân nước ngoài gặp nạn sẽ được đưa về cảng Sa Kỳ để xác minh thông tin cá nhân của họ rồi đưa họ về nước”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Kịp thời cứu vớt 22 ngư dân nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO