Quảng Nam: Xe tải chở đất tung hoành gây bụi mù mịt tại miền núi huyện Đại Lộc

07/03/2018 20:10

(TN&MT) - Trưa ngày 07/3, hàng chục lượt xe tải chở đất không che đậy kỹ, cơi nới thành thùng, …. gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sinh sống tại thôn Tân Hà và thôn Hà Tân (xã Đại Lãnh).

Xe tải chở đất che chắn không kỹ hoặc không che chắn chở đất tại thôn Hà Tân
Xe tải chở đất che chắn không kỹ hoặc không che chắn chở đất tại thôn Hà Tân

Người dân tại thôn Hà Tân bức xúc phản ánh, mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở đất không che đậy kỹ liên tục chạy qua trên con đường này, thường xuyên rơi vãi, bụi mù mịt nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ mờ sáng, các xe này cũng đã bắt đầu hoạt động, thậm chí xe chạy cả vào buổi trưa, nhiều người dân sống dọc con đường không thể nào nghỉ ngơi.

Xe tải chở đất cơi nới thành thùng, không che đậy kỹ chạy qua khu dân cư
Xe tải chở đất cơi nới thành thùng, không che đậy kỹ chạy qua khu dân cư

Ghi nhận của PV Báo Tài nguyên & Môi trường vào trưa 07/3, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục lượt xe chạy qua khu vực thôn Tân Hà và thôn Hà Tân. Các xe này đều có đặc điểm chung là không che chắn kỹ, có dấu hiệu cơi nới thành thùng,… làm bụi bay mù mịt, gây ô nhiêm môi trường.
 

Mặc dù người dân ở đây nhiều lần phản ánh và các xe này đi ngang qua trụ sở UBND xã Đại Lãnh nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm
Mặc dù người dân ở đây nhiều lần phản ánh và các xe này đi ngang qua trụ sở UBND xã Đại Lãnh nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm

 

Theo tìm hiểu của PV thì các xe này lấy đất từ thôn An Điềm, xã Đại Hưng để cung cấp cho Nhà máy gạch Prime (Đại Lộc). Việc vận chuyển không che chắn kỹ, gây ô nhiễm người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù các xe này cũng thường xuyên chạy ngang qua trụ sở UBND xã Đại Lãnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Xe tải chở đất tung hoành gây bụi mù mịt tại miền núi huyện Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO