Quảng Nam, Đà Nẵng phối hợp quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

24/02/2017 00:00

(TN&MT) - Xác định các vấn đề chung của hai địa phương nhằm xây dựng những dự án, chương trình, hành động ưu tiên giải quyết để từng bước thực hiện tốt các kế hoạch phát triển lưu vực sông và vùng bờ Vu Gia - Thu Bồn là nội dung chính trong cuộc họp lần thứ nhất Ban điều phối liên tỉnh lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng diễn ra tại TP. Đà Nẵng ngày 23/2.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Ban điều phối liên tỉnh lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Ban điều phối liên tỉnh lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Theo đó, hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong việc quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ Vu Gia – Thu Bồn bao gồm: thiết lập thể chế và đối thoại định kỳ liên tỉnh; đánh giá tác động và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực; tăng cường công tác phối hợp liên vùng; tăng cường hệ thống giám sát lưu vực sông và vùng bờ; tăng cường nâng cao kiến thức, nhận thức.

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận phối hợp số 01/TTPH-UBNDĐN-UBNDQN về phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp (QLTH) lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng được ký kết vào cuối năm ngoái.

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2017 - 2019 của phía Đà Nẵng vào khoảng 1,28 tỷ đồng và Quảng Nam khoảng 750 triệu đồng. Ngoài ra, ISET Việt Nam hỗ trợ 250 nghìn USD, IUCN Việt Nam hỗ trợ 34 nghìn USD.

Việc phối hợp quản lý đầu nguồn hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ góp phần hạn chế những tác động phía hạ nguồn
Việc phối hợp quản lý đầu nguồn hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ góp phần hạn chế những tác động phía hạ nguồn

PGS-TS. Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho rằng, việc thành lập ban điều phối chung giữa 2 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng cần có những bước đi chắc chắn, nhất là về mặt truyền thông nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa.

“Kế hoạch QLTH lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cần tuân thủ 3 nguyên tắc: về mặt truyền thông, điều này rất quan trọng để tạo sự chú ý của các tổ chức quốc tế và các cơ quan liên quan trong và ngoài nước, qua đó tạo nguồn lực cũng như nâng cao nhận thức của người dân. Tổ chức các chương trình nội dung phối hợp phù hợp. Cuối cùng là phân công trách nhiệm thực hiện quy chế phối hợp rõ ràng”- PGS-TS. Nguyễn Chu Hồi khuyến nghị.

Tin & ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam, Đà Nẵng phối hợp quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO