Quảng Nam công bố kết quả điều tra vụ làm giả quyết định của UBND tỉnh

31/05/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều nay (31/5), tại cuộc họp báo về Lễ hội Fastival lần VI/2017 và tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng của tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông tin về vụ làm giả Quyết định số 1193 của UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến công ty Tây Trường Sơn Quảng Nam về việc khai thác cát tại địa bàn huyện Tây Giang (Quảng Nam) mà báo chí đã phản ánh thời gian qua.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam - đã khẳng định: Quyết định số 1193 của Công ty Tây Trường Sơn Quảng Nam là quyết định giả. Theo báo cáo sơ bộ của công an, ngày 20/9/2016, Công ty Tây Trường Sơn Quảng Nam có ký hợp đồng với Công ty Trung Nam về việc cung cấp 1 triệu mét khối cát san lấp khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng. Từ tháng 9 - 12/2016, Công ty Tây Trường Sơn Quảng Nam đã xuất bán cho Công ty Trung Nam 22.199m3 cát, trong đó 8.223m3 cát bán tại bãi, 11.976m3 cát vận chuyển bằng đường bộ và xuất 3 hóa đơn. Sau đó có phát sinh vận chuyển cát cho Công ty Trung Nam.

Nơi đây là địa giới mà Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tây Trường Sơn (đóng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam) khai thác mỏ cát 3 triệu mét khối tại xã A Tiêng (huyện Tây Giang)
Nơi đây là địa giới mà Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tây Trường Sơn (đóng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam) khai thác mỏ cát 3 triệu mét khối tại xã A Tiêng (huyện Tây Giang)

Theo điều tra của công an, đối tượng làm giả Quyết định 1193 của UBND tỉnh là Ngô Thị Thanh Vân (SN 1985, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Vân là thủ quỹ của Công ty Kim Toàn (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định gia hạn số 1193 - PV) kiêm kế toán của Công ty Tây Trường Sơn. Bà Vân đã tẩy xóa, công chứng giả quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam tại Phòng công chứng số 3 Đà Nẵng với mục đích là hợp thức nguồn cát của Công ty Tây Trường Sơn để bán cho Trung Nam.

"Hiện nay, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, sau này có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp cho báo chí được rõ. Quan điểm của UBND tỉnh là không bao che và sẽ xử lý nghiêm" - ông Quang cho biết.

Xung quanh Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký, tuy chỉ một quyết định nhưng có đến hai công ty được cấp phép cho gia hạn gồm: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tây Trường Sơn (đóng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam) khai thác mỏ cát 3 triệu mét khối tại xã A Tiêng (huyện Tây Giang) và Công ty CP Kim Toàn (huyện Nam Giang, Quảng Nam) khai thác đá ở mỏ đá thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc đồng chí Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phản đối việc chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng thông báo sử dụng nguồn cát hợp pháp, khai thác từ huyện miền núi Tây Giang để san lấp dự án lấn biển này.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo Lao động nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2017.

Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam công bố kết quả điều tra vụ làm giả quyết định của UBND tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO