Quảng Nam: Công an huyện Đại Lộc hỗ trợ cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn

05/02/2018 16:06

(TN&MT) - Các phần quà được trao tặng lần này cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện được sự quan tâm của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm dành cho họ trong việc tái hòa nhập cộng đồng; qua đó góp phần giúp đỡ những đối tượng này có được cái Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy hơn.

Thượng tá Phạm Phú Vân- Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc và ông Nguyễn Hùng- Bí thư xã Đại Hưng trao quà cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù
Thượng tá Phạm Phú Vân- Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc và ông Nguyễn Hùng- Bí thư xã Đại Hưng trao quà cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù

Sáng 5/2, thông qua lời kêu gọi của Báo Tài nguyên & Môi trường- VPĐD tại miền Trung, Nhà máy cồn Đại Tân (trụ sở tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) phối với Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức trao tặng 6 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Thượng tá Phạm Phú Vân- Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc chia sẻ, tuy những suất quà lần này không lớn về vật chất, song đã thể hiện được tình cảm của Công an huyện Đại Lộc cũng như Nhà máy cồn Đại Tân dành cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù của địa phương trước thềm xuân mới.

Và mong rằng, cùng với sự hỗ trợ của toàn xã hội, các đối tượng chấp hành xong án phạt tù sẽ nỗ lực phấn đấu để tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt.
 

Công an huyện Đại Lộc bàn giao nhà tình thương cho anh Nguyễn Tấn Dư
Công an huyện Đại Lộc bàn giao nhà tình thương cho anh Nguyễn Tấn Dư

Trước đó, Chi đoàn Công an huyện Đại Lộc cũng đã tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ anh Nguyễn Tấn Dư (trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh). Tháng 9/2013 sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Dư trở về địa phương sinh sống và làm ăn. Đến tháng 5/2015, anh Dư được cấp đất tại khu tái định cư thôn Hà Dục Đông và làm 1 căn nhà tạm với diện tích khoản 30m2. Đến giữa năm 2016, anh lấy vợ và sinh con ở trong căn nhà tạm nên cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Căn nhà tình thương hỗ trợ cho anh Dư có tổng giá trị là 70 triệu đồng (trong đó tiền mặt là 50 triệu và vật tư 20 triệu). Để có được số tiền trên, Chi đoàn Công an huyện Đại Lộc đã vận động toàn bộ đoàn viên, thanh niên của Công an huyện Đại Lộc đóng góp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Công an huyện Đại Lộc hỗ trợ cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO