Quảng Nam: Có hay không chuyện “ưu ái” doanh nghiệp?

09/01/2018 16:36

(TN&MT) - Mục đích của các khu tái định cư (KTĐC) là phục vụ cho những hộ dân bị giải tỏa trắng trong vùng quy hoạch dự án để có đất làm nhà. Nhưng hiện nay, một số  KTĐC ở Quảng Nam trở thành miếng bánh béo bở cho các chủ đầu tư và đầu cơ đất.

Ngày 4/1/2018, PV Báo TN&MT làm việc với Ban quản lý kinh tế mở Chu Lai vể sai phạm của dự án, thì ngày 5/1/2018, Công ty Vạn Kim gửi Tờ trình tới UBND huyện Núi Thành đề nghị thu hồi đất
Ngày 4/1/2018, PV Báo TN&MT làm việc với Ban quản lý kinh tế mở Chu Lai vể sai phạm của dự án, thì ngày 5/1/2018, Công ty Vạn Kim gửi Tờ trình tới UBND huyện Núi Thành đề nghị thu hồi đất

Dự án khu tái định cư cũ Tam Quang tại thị trấn Núi Thành với diện tích 15,2 ha được UBND tỉnh Quảng Nam giao lại cho Công ty TNHH đầu tư kinh doanh địa ốc Vạn Kim (Vạn Kim) có trụ sở tại 241 Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do bà Nguyễn Thị Hòa địa chỉ B74 Phạm Văn Hai- phường 2- quận Tân Bình- TP. Hồ Chí Minh làm Giám đốc đứng chủ sở hữu.

Mặc dù, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ mới thống nhất về mặt chủ trương, chưa có quyết định giao đất, doanh nghiệp này cũng chưa thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Tuy nhiên, 15,2 ha đất dự án đã được Công ty Vạn Kim chia thành hàng trăm lô trên giấy và bán trong một thời gian ngắn, thu lợi nhiều tỷ đồng trước đó cả năm.

Cũng trong ngày 5/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ngay lập tức có Quyết định giao đất cho Vạn Kim
Cũng trong ngày 5/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ngay lập tức có Quyết định giao đất cho Vạn Kim

Ngày 4/1/2018, PV Báo TN&MT làm việc với Ban quản lý kinh tế mở Chu Lai vể sai phạm của dự án, ông Đỗ Hoàng - Trưởng phòng TN&MT Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết: Hiện nay, dự án KTĐC Tam Quang (TT. Núi Thành) mới được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, chưa có quyết định giao đất, vì chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ cùng các thủ tục liên quan theo quy định, việc thẩm định giá đất dự án mới được trình lên Sở TN&MT nhưng chưa thẩm định. Theo quy định, đất dự án này chưa thể bán được, nên việc chủ đầu tư bán đất là trái pháp luật.

Tuy nhiên, ngay sau đó một ngày (5/1/2018), Công ty Vạn Kim gửi Tờ trình tới UBND huyện Núi Thành đề nghị thu hồi đất và điều lạ là cũng trong ngày 5/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đồng thời có Quyết định giao đất cho Vạn Kim.

Ngoài dự án KTĐC Tam Quang cũ dù chưa triển khai, ngày 11/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục giao cho Công ty TNHH đầu tư kinh doanh địa ốc Vạn Kim “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam” với diện tích hơn 19 ha, trong khi dự án KTĐC Tam Quang cũ tại thị trấn Núi Thành đang mắc sai phạm như: chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa có quyết định giao đất, nhưng doanh nghiệp đã chia lô bán, thu về nhiều tỷ đồng...

Ngoài dự án KTĐC Tam Quang cũ đang có dấu hiệu làm trái quy định của nhà nước, tỉnh Quảng Nam tiếp tục giao một dự án khác cho công ty Vạn Kim
Ngoài dự án KTĐC Tam Quang cũ đang có dấu hiệu làm trái quy định của nhà nước, tỉnh Quảng Nam tiếp tục giao một dự án khác cho công ty Vạn Kim

Như vậy, cơ quan chức năng cần phải làm rõ, số tiền nhiều tỷ đồng từ bán đất dự án “không văn tự” của doanh nghiệp này trước đó cả năm đang ở đâu, tại sao  doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để gây thất thoát tiền của nhà nước?. Câu hỏi mà dư luận đang đặt ra là, có hay không chuyện “ưu ái” đối với công ty Vạn Kim?  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Có hay không chuyện “ưu ái” doanh nghiệp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO