Quảng Bình: Tri ân những người lính hy sinh tại đảo Gạc Ma

14/03/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 14/3, tại nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND phường Quảng Phúc phối hợp cùng Công ty TNHH truyền thông Phú Mạnh đã tổ chức lễ tri ân, tưởng nhớ 64 liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.

Cách đây 28 năm, vào ngày 14/3/1988, trong trận hải chiến ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa - Việt Nam, 64 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ tri ân 64 liệt sỹ Gạc Ma đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988
Lễ tri ân 64 liệt sỹ Gạc Ma đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988

Cuộc chiến không cân sức trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, khi Trung Quốc bất ngờ tấn công, các chiến sỹ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma đã nắm tay nhau tạo thành vòng tròn để giữ đảo (sau này trở thành biểu tượng “Vòng tròn bất tử”). Để bảo vệ đảo các chiến sỹ hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong trận hải chiến này, 64 chiến sỹ đã hy sinh.

Dòng người về thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ Gạc Ma
Dòng người về thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ Gạc Ma

 

Dòng người về thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ Gạc Ma
Dòng người về thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ Gạc Ma

Hôm nay, những người đồng đội còn sống sót về đây cùng hàng vạn người đã thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tin & ảnh: Hồng Thiệu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Tri ân những người lính hy sinh tại đảo Gạc Ma
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO