Xã hội

Quảng Bình: Tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Minh Thư 16/10/2015 10:40

(TN&MT) - Tỉnh Quảng Bình hiện có 5.020 hộ với 22.385 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sinh sống chủ yếu tại 107 bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên giới. Đời sống của người dân những nơi này vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

nuoc.jpg
Nhiều vùng đồng bào DTTS đã được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh

Để góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức, thay đổi diện mạo cho vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc, thường xuyên chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Xác định công tác dân tộc là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội của Quảng Bình, những năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, không trông chờ, ỷ lại; tích cực vươn lên lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Hướng về cơ sở, Mặt trận luôn chăm lo đổi mới, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Mặt trận và các thành viên từ tỉnh đến thôn bản, khu dân cư, trong đó chú trọng củng cố 107 Ban công tác Mặt trận ở 107 bản. Đồng thời, chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân DTTS.

Song song với hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành tốt pháp luật trong cộng đồng dân cư, Mặt trận các cấp Quảng Bình đã vận động bà con tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phóng phú. Đặc biệt, phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào DTTS đã được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua. Phong trào đã cổ vũ, lôi cuốn, khích lệ bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo; phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, chăn nuôi trâu, bò đàn.

nuoc1.jpg
Đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn

Nhờ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm kinh tế giỏi trong đồng bào DTTS. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 659 hộ làm ăn khá, giỏi, trong đó có 472 hộ đồng bào có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/năm, 187 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm và có không ít hộ thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp 4 năm qua đã vận động được trên 36,586 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, xây nhà đại đoàn kết, trong đó có 1.308 nhà đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã dành hàng chục tỷ đồng, tổ chức cứu trợ cho đồng bào nghèo, bà con DTTS khi thiếu đói giáp hạt, thiên tai, bão lũ và trong các dịp lễ, tết cổ truyền, giúp đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo của vùng đồng bào DTTS. Đây chính là tiền đề quan trọng để Mặt trận các cấp tỉnh ta tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong những giai đoạn tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO