Quảng Bình: Bắt giữ vụ vận chuyển gần 11.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Hồng Thiệu| 04/04/2020 19:58

(TN&MT) - Ngày 3/4, tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gần 11.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Theo đó, tại km 643, quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, trong lúc tuần tra, kiểm soát đường bộ, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đón dừng xe ô tô tải mang biển kiểm soát: 47C - 183.29, do tài xế Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1989, trú tại Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng bắt giữ gần 11.000 sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 10.224 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại và 714 sản phẩm súng nhựa thuộc danh mục hàng cấm. Tất cả lô hàng này đều mang nhãn hiệu nước ngoài, tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa cũng như hóa đơn hợp lệ.

Ước tính tổng giá trị toàn bộ lô hàng trên khoảng 150 triệu đồng. Toàn bộ sản phẩm nói trên và phương tiện đã được Phòng CSGT – Công an tỉnh bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bắt giữ vụ vận chuyển gần 11.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO