Quân khu 9: Đẩy mạnh phong trào dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

31/12/2017 21:45

(TN&MT)- Bộ Tư lệnh Quân khu 9  vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo cho biết, năm 2017 Quân khu 9 đã triển khai thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập, kết quả chung đều đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được phát huy hiệu quả. Tăng gia sản xuất vượt kế hoạch, đảm bảo quân số khỏe đạt gần 99%. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Nắm chắc tình hình trên địa bàn nhất là hướng biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm. Tích cực đổi mới nội dung, coi trọng huấn luyện kỹ, chiến thuật, khai thác làm chủ vũ khí trang bị, huấn luyện diễn tập phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng với quân số tham gia huấn luyện đạt tỷ lệ cao.

1 QK9
Huấn luyện lắp ghép bộ VSN – 1500 thành kép, kép thành phà cho lực lượng công binh

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp thực hiện tốt công tác dò tìm, thu gom, vận chuyển, xử lý hơn 26 tấn bom đạn, vật nổ bảo đảm an toàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% dân số. Tổ chức tốt các lớp giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Theo dõi nắm chắc tình hình khí hậu thời tiết, huy động 7.300 lượt người với 165 phương tiện giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. Xây tặng 794 nhà đồng đội, 53 nhà tình nghĩa. Chung sức xây dựng cho 117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong số 261 xã ký kết. Trong năm có 10 đơn vị tổ chức các mô hình Tết Quân dân và Tết Dân quân với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng; chi trả được 1.287 tỷ đồng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng.

2 QK9
Diễn tập phối hợp lực lượng, sử dụng các phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo Đề án 85 của Quân ủy Trung ương, Quân khu 9 đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.700 lượt người dân nước bạn Campuchia.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trọng tâm là thực hiện nghiêm kế hoạch nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các cấp sát địa bàn tác chiến. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, góp phần hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân khu 9: Đẩy mạnh phong trào dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO