Quân khu 4 hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do mưa, lũ

Văn Dinh| 13/10/2020 06:17

(TN&MT) - Ngày 12/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ và trao tặng nhiều mặt hàng thiết yếu cho nhân dân các địa phương bị ngập nặng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trực tiếp trao tặng 1.200 thùng mì tôm và 2 tấn gạo cứu trợ cho người dân vùng lũ thị xã Hương Thủy. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp tiếp nhận.

Tại các gia đình, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chia sẻ những khó khăn với bà con trong những ngày lũ lụt. Đồng thời, lãnh đạo Quân khu và tỉnh cũng động viên bà cố gắng giữ gìn sức khỏe và căn dặn gia đình cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để chủ động trong phòng chống lũ lụt.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế 1.200 thùng mì tôm và hai tấn gạo để hỗ trợ đồng bào ngập lụt

Đồng chí Tư lệnh Quân khu và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình của người dân, nhất là các hộ gia đình neo đơn, già cả để tiếp tục di dời nếu cần thiết. Đồng thời cũng khẩn trương cứu trợ mì tôm, gạo, lương thực cho người dân, nhất là những hộ gia đình bị ngập sâu nhiều ngày.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh quân khu cũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách bị thiệt hại nặng ở xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Ngọc Thọ đã cảm ơn sâu sắc tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngày đêm, mưa bão, kịp thời giúp bà con nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vượt qua mưa, lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Tặng quà các gia đình chính sách bị thiệt hại do mưa lũ

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) để giúp dân trong vùng thấp trũng ứng phó với mưa lũ đang dâng cao, gây thiệt hại nặng nề.

Sở Chỉ huy tiền phương do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính quyền địa phương và tham gia ứng cứu nhân dân vùng thấp trũng bị cô lập do mưa lũ. 

Được biết, trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại lớn cho nhân dân các địa phương trên địa bàn Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vận chuyển tài sản, người đến nơi an toàn; tiến hành vệ sinh môi trường, sữa chữa nhà cửa, các trụ sở, trường học; đồng thời, trích nguồn quỹ đơn vị hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại, mưa lũ ở Thừa Thiên Huế đã khiến 4 người chết, nhiều người bị thương và hơn 58.000 nhà ngập nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân khu 4 hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do mưa, lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO