Phú Yên: Thủy điện xả lũ 1.400m3/s, nước sông dâng, người dân chạy lũ

15/11/2013 00:00

(TN&MT) – Hiện tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh (Phú Yên) trời tiếp tục mưa lớn...

   
(TN&MT) – Hiện tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh (Phú Yên) trời tiếp tục mưa lớn, kết hợp với mưa Tây Nguyên và thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lưu lượng 1.400m3/s, làm mực nước các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập, chia cắt nhiều khu dân cư.
   
   
  Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, sáng ngày 15/11, mực nước sông Ba tại Củng Sơn, huyện Sơn Hòa đang ở mức 28,25m (dưới báo động cấp 1: 1,25m), tại Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa 0,29m (dưới báo động cấp I: 1,41m); sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, huyện Đồng Xuân 5,20m (dưới báo động cấp I: 2,30m); sông Bàn Thạch tại cầu Bánh Lái, huyện Tây Hòa 6,07m (dưới báo động cấp I: 1,93m).
   
  Dự kiến thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả lũ vào chiều và tối nay. Vì vậy, dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng dâng cao 9m (dưới báo động cấp III: 0,5m); sông Ba tại Củng Sơn 29,50m (báo động cấp I); sông Bàn Thạch tại cầu Bánh Lái 8m (báo động cấp I).
   
   
  Đến chiều ngày 15/11, tại huyện Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ đã gây ngập cầu La Hai cũ hơn 1m, người dân qua lại phải đi vòng lên đường sắt bắc-nam, các phương tiện giao thông bị ngừng trệ; cầu Suối Tía, xã Xuân Phước cũng bị ngập sâu gần 1m, các trường phải cho học sinh nghỉ học; khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam, nước ngập sâu gần 1m, hàng chục hộ dân phải vận chuyển vật dụng sinh hoạt chạy lũ.
   
  Trong khi đó, nước lũ cũng đã làm vỡ bờ bao Suối Tre, xã Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu, làm nhiều nhà dân ở khu vực này bị đất đá bồi lấp, hai nhà xiêu vẹo.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Thủy điện xả lũ 1.400m3/s, nước sông dâng, người dân chạy lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO