Phú Yên: Sông Ba “nuốt” đất sản xuất, lấn sâu vào đất nhà dân 500m

11/04/2018 21:02

(TN&MT)- Thời gian gần đây, trên dòng sông Ba, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, xâm thực vào đất sản xuất, nhà dân ở khiến người dân luôn bất an lo lắng vì không biết lúc nào sông sẽ “nuốt” tính mạng và tài sản của họ nếu một cơ bão, lụt nữa kéo đến.

Người dân đội 2, thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa phản ánh đến Báo TN&MT, sau cơ bão số 12 năm 2017 đã làm con sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực vào đất sản xuất, chuồng trại, một số công trình phụ của người dân khoảng 500m. Để bảo vệ hơn 70 hộ dân và ngăn chặn việc lòng sông bị xâm thực đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng kè chống xói lở khu vực này.
 

Người dân thôn Cẩm Thạch lo lắng sông Ba sạt lở ngày một nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền nhà dân
Người dân thôn Cẩm Thạch lo lắng sông Ba sạt lở ngày một nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền nhà dân

Bà Võ Thị Phiếm sống tại thôn Cẩm Thạch chia sẽ: “Tôi năm nay 78 tuổi sống ở đây mấy chục năm mà chưa khi nào chứng kiến con Sông Ba sạt lở nghiêm trọng như vậy. Chỉ mới ba năm nay thôi chứ trước kia không có. Mấy bụi tre để bảo vệ đất sản xuất, nhà dân đều bị trôi dạt, ngã đỗ, đất sụt lún. Nếu không có phương án bảo vệ thì chỉ cần cơn lụt tới nhà cửa dân ở đây trôi hết. Từ khi họ xây kè bên Thạch Bàn nước lũ, sông chảy về Cẩm Thạch gây sạt lở, xâm thực”.
 

Lấy trộm cát trên sông Ba bằng phương tiện thủ công
Lấy trộm cát trên sông Ba bằng phương tiện thủ công

Ghi nhận tại hiện trường con Sông Ba bị sạt lở, xâm thực PV nhận thấy bão, lũ không chỉ làm con sông sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền nhà dân mà còn tạo thành những bãi cát lớn. Người dân nơi đây ra lấy trộm cát trên bờ và sỏi dưới lòng sông ngang nhiên giữa ban ngày.
 

Sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực vào đất sản xuất, chuồng trại, một số công trình phụ của người dân khoảng 500m
Sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực vào đất sản xuất, chuồng trại, một số công trình phụ của người dân khoảng 500m

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phi Hổ - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây cho biết: “Tại xã cũng đã xây dựng bờ kè Cẩm Thạch dài hơn 1000m do UBND tỉnh đầu tư xây dựng để bảo vệ bờ sông Ba chống xói lở. Hiện bờ kè cũng bị sạt lở 50m, xâm thực vào đất canh tác của nhân dân 5m. Dự báo trong thời gian tới kè tiếp tục sạt lở, hư hỏng, xâm thực sâu vào đất sản xuất.
 

Lấy sỏi dưới sông Ba chở bằng xuồng nhỏ đưa sỏi vào bờ sông
Lấy sỏi dưới sông Ba chở bằng xuồng nhỏ đưa sỏi vào bờ sông


Còn ở đội 2 Cẩm Thạch đoạn chưa có kè, xâm thực vào đất sản xuất, nhà dân khoảng chừng 500m, Phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa đang tiến hành khảo sát thực tế. Riêng người dân lấy cát, sỏi trộm trên sông Ba, UBND xã cũng biết nhưng không thể quản lý hết được. Khi đi kiểm tra có nhắc nhở nhưng họ nói chở cát về xây nhà tạm, chuồng trại nên địa phương cũng đành cho qua”.
 

Người dân đưa sỏi đến bãi tập kết sỏi trên bờ sông Ba
Người dân đưa sỏi đến bãi tập kết sỏi trên bờ sông Ba

Tình hình sạt lở bờ sông Ba, ảnh hưởng đến khu dân cư sống ven sông ngày cảng nghiêm trọng, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng bờ kè chống xói lở rất khó khăn, Sở NN-PTNT Phú Yên đề nghị UBND huyện Phú Hòa tiến hành rà soát xác định cụ thể quy mô đầu tư và có báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để sớm được xem xét, quyết định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Sông Ba “nuốt” đất sản xuất, lấn sâu vào đất nhà dân 500m
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO