Phú Yên: Quyết liệt ngăn chặn nạn chặn phá cây ươi trái phép

07/07/2014 00:00

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ cây ươi.

   
(TN&MT) - Trước thực trạng phá rừng khai thác, mua bán hạt ươi trái phép diễn ra phức tạp tại một số địa phương, ngày 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ loài cây này.
   
   
  Theo đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ cây ươi; khai thác quả ươi đúng quy định, nghiêm cấm chặt hạ và các tác động bất lợi khác hủy hoại cây ươi; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn quyết liệt, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, lâm sản và chặt hạ cây ươi, mua bán hạt trái phép. Đối với các địa bàn trọng điểm đang xảy ra tình trạng chặt phá cây ươi cần lập phương án kiểm tra, truy quét; trục xuất các đối tượng và xử lý dụng cụ, phương tiện vào rừng trái phép chặt hạ cây ươi.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở NN-PTNT tích cực chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và chủ rừng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các trường hợp thu hái, mua bán, cất giữ, vận chuyển trái phép quả ươi và chặt hạ cây trái phép.
   
   
  Thực trạng cắt hạ cây ươi bằng cưa máy để hái lượm, mua, bán hạt đang diễn ra phức tạp tại các huyện miền núi, gây hủy hoại nghiêm trọng tài nguyên rừng. Theo thống kê, đến thời điểm này đã có 1 người dân ở thôn Suối Cối 1 chết, 1 người khác ở thôn Kỳ Lộ bị thương (đều thuộc xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, do bị cây ươi ngã đổ, đè.
   
  Mặc dù lực lượng kiểm lâm Phú Yên đã nỗ lực tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều vụ vi phạm, song do ươi được mùa, giá cao (từ 15.000 đến 200.000 đồng/kg tùy theo ươi khô hay tươi) khiến nhiều người dân đổ xô vào rừng chặt phá nên rất khó ngăn chặn triệt để.
   
   
  Ở Phú Yên, cây ươi phân bố chủ yếu tại các khu rừng thuộc huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Hạt ươi khô to bằng hạt chôm chôm, có màu nâu, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, ngâm trong nước nở to gấp từ 2 đến 3 lần.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Quyết liệt ngăn chặn nạn chặn phá cây ươi trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO