Phú Yên nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Mỹ Bình | 11/11/2020 22:36

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo các địa phương thống kê những thiệt hại cũng như sự trợ giúp để tỉnh lên phương án hỗ trợ kịp thời cho địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 12.

Chiều 11/11, theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, lũ trên các sông phía Bắc tỉnh đang rút. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn căn nhà tại huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân bị ngập nước. Mưa lũ đã làm gần 12.000 căn nhà bị ngập 0,5-2m, 62 căn nhà bị sập, hư hỏng, một người mất tích, hai người bị thương.

Ngày 11/11, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện Đồng Xuân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đi kiểm tra tình hình bão lũ sau cơn bão số 12

Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn huyện Đồng Xuân có mưa vừa, mưa to. Mưa lũ khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị ngập sâu, có 1.657 nhà bị ngập trên 1m; 751 nhà ngập dưới 1m; 2.500 giếng nước bị ngập; các tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập và đường xã bị chia cắt; tất cả 11 xã, thị trấn bị cúp điện hoàn toàn. Do tình hình nước sông Kỳ Lộ và sông Cô còn ở mức cao do vậy địa phương chưa tiến hành thống kê hết tình hình thiệt hại. Trước đó, địa phương đã di dời 2.560 hộ, 7.320 khẩu và gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Từ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả bão lụt, nhất là ngành điện, nước nhanh chóng xử lý để sớm phục vụ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường; xử lý nguồn nước ở những khu vực chưa có nước sạch cho bà con. Cùng với đó, địa phương cũng nhanh chóng huy động lực lượng quân sự, đoàn viên thanh niên xung kích, nhân viên môi trường đô thị hỗ trợ bà con dọn dẹp, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi nước rút, địa phương huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Các lực lượng quân đội, thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ cơn bão số 12

Đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục bão lụt tại huyện Đồng Xuân, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương thống kê lại những thiệt hại cũng như sự trợ giúp cần tỉnh hỗ trợ để lên phương án hỗ trợ kịp thời cho địa phương. Đơn cử như trong sáng nay tỉnh chỉ đạo lên kế hoạch lấy tiếp viện từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh cùng các đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên về huyện để hỗ trợ cho bà con. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ngoài một số khu vực bị ngập ở huyện Đồng Xuân, các địa phương khác như huyện Tuy An vẫn còn một số vùng bị cô lập. Bên cạnh việc triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả bão lụt đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó, thì các địa phương cũng cần có biện pháp hỗ trợ từ tỉnh để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, đến chiều 11/11, địa phương vẫn còn hàng ngàn căn nhà bị ngập nước. Nhiều xã bị cô lập, chia cắt như An Định, An Nghiệp, An Thạch, An Cư, An Dân, thị trấn Chí Thạnh, đợt lũ này rất lớn, thấp hơn đợt lũ lịch sử năm 2009 chỉ 0,5 m. Ghi nhận ban đầu, đợt lũ này đã gây ra thiệt hại rất lớn đối với huyện Tuy An. Rất nhiều gia đình mất hết tài sản, đồ dùng, vật nuôi do bị lũ cuốn trôi. Nhiều diện tích nuôi thủy sản, sản xuất nông nghiệp bị mất trắng. Huyện Tuy An đã trích ngân sách mua mì ăn liền, nước uống cứu trợ khẩn cấp 575 hộ gia đình đang bị lũ cô lập tại thôn Phú Lương, xã An Cư.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang yêu cầu xả lũ ngày một tăng

Hiện nay lượng tích nước của lưu vực nước sông Ba đang rất lớn và Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang yêu cầu xả lũ ngày một tăng, tuy nhiên tỉnh Phú Yên điều tiết để đảm bảo an toàn ở hạ du và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đồng chí Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đặc biệt lưu ý đến vấn đề di dời dân: Tỉnh luôn luôn có cảnh báo và nhắn tin qua hệ thống các nhà mạng, đồng thời chỉ đạo điều hành trực tiếp đối với các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão ở địa phương. Khi xả lũ tăng lên cao, có khả năng nguy hiểm từng khu vực, sẽ báo động trực tiếp. Vì vậy, mong rằng bà con cố gắng hợp tác với chính quyền địa phương để khi có lệnh thì di dời ngay, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của bà con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO