Phú Yên: Cần ngăn chặn triệt để nạn khai thác đá trái phép ở huyện Đồng Xuân

05/11/2014 00:00

(TN&MT) - Thời gian gần đây, tại một số địa bàn ở huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) xuất hiện các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là...

   
(TN&MT) - Thời gian gần đây, tại một số địa bàn ở huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) xuất hiện các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đá. Mặc dù các vụ vi phạm được các ngành chức năng của tỉnh và huyện ngăn chặn kịp thời, song rất có nguy cơ tái diễn nếu chính quyền các địa phương thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.
   
Hiện trường gần khu vực khai thác đá trái phép ở thôn 1, xã Đa Lộc
   
  Theo Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân, mặc dù đơn vị này đã thường xuyên kiểm tra việc khai thác khoáng sản được cấp phép của các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra, xủa lý các tổ chức, cá nhân lén lún khai thác khoáng sản trái phép làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra thực trạng khai thác đá trái phép, chính quyền các địa phương chưa báo cáo kịp thời lên các ngành chức năng để ngăn chặn.
   
  Vừa qua, tại thôn 1, xã Đa Lộc lại xuất hiện một cá nhân với hơn 10 lao động duy trì thường xuyên 5 xe múc, 1 máy cẩu, cùng nhiều thiết bị khai thác đá khối, rồi vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ bằng xe ô tô. Theo kết quả kiểm tra mới đây của Sở TN-MT Phú Yên, trên diện tích khoảng 5ha tại khu vực trên có dấu khai thác đá ốp lát trái phép. Hiện trường bị đào bới nham nhỏ với chiều sâu moong khai thác trung bình khoảng 3m. Ngoài ra, đơn vị này còn phát hiện gần 17m3 đá block khai thác trái phép tại đây, nhưng không có máy móc, thiết bị phục vụ khai thác.
   
  Ông Cao Thanh Lương, Trưởng Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân cho biết, trước đó, vào đầu tháng 10/2014, ngành cũng đã phối hợp với UBND xã Đa Lộc kiểm tra, phát hiện ông Trần Duy Lành (trú ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức khai thác đá trái phép ở khu vực trên. Theo đó, đã lập biên bản và đề nghị UBND huyện Đồng Xuân ra quyết định xử phạt ông Lành 20 triệu đồng, buộc san gạt, phục hồi môi trường tại khu vực khai thác đá trái phép. Riêng đối với 17m3 đá block, do không xác định được đối tượng khai thác, nên đã tham mưu UBND huyện ra quyết định tịch thu, bán đất giá sung công quỹ Nhà nước.
   
  Theo ông Mai Kim Lộc, Phó giám đốc Sở TN-MT, việc một số tổ chức, cá nhân phản ánh tình trạng khai thác đá ốp lát tại khu vực thôn 1, xã Đa Lộc là hoàn toàn có thật, song nhờ UBND huyện Đồng Xuân kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Đa Lộc kiểm tra, ngăn chặn, nên không để xảy ra nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, việc để xảy ra thực trạng khai thác đá trái phép thời gian gần đây là do chính quyền cấp xã thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu “làm lơ” cho các đối tượng khai thác, vì hầu hết các vụ vi phạm được phát hiện, các đối tượng tổ chức tập kết máy móc, thiết bị khai thác rầm rộ, công khai vào ban ngày (?).
   
   
  Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Trúc phải ra văn bản chỉ đạo UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra, xử lý nghiêm nạn khai thác đá khối trái phép tại xã Đa Lộc. Đồng thời chỉ đạo Phòng TN-MT thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thực trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là đá ốp lát; khẩn trương kiểm tra việc san lấp mặt bằng, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác đá trái phép của ông Trần Duy Lành. Bên cạnh đó, UBND huyện Đồng Xuân chỉ đạo UBND xã Đa Lộc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng khai thác đá ốp lát tại khu vực thôn 1; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu các quy định của pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
   
        
Theo Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã phát hiện, tham mưu UBND huyện xử phạt 3 vụ khai thác đá, chủ yếu là đá granit trái phép tại thôn 1, xã Đa Lộc đối với ông Ngô Quốc Phong (trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) và ông Lê Công Văn (trú ở Tuy Phước, Bình Định); đồng thời xử phạt hành chính 2 vụ vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường đối với 2 cá nhân, với tổng số tiền 53 triệu đồng.
        
    
   
   
Bài & ảnh: Phương Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Cần ngăn chặn triệt để nạn khai thác đá trái phép ở huyện Đồng Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO