Phú Yên: Bớt xén tiền ăn của học sinh, phó hiệu trưởng bị khai trừ Đảng

14/05/2014 00:00

(TN&MT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) vừa khai trừ Đảng đối với ông Trần Minh Phú, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú La Văn Cầu.

   
(TN&MT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Minh Phú, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú La Văn Cầu; đồng thời yêu cầu cơ chủ quản buộc thôi việc ông này.
   
  Ông Phú được nhà trường phân công quản lý chế độ tiền ăn của học sinh. Tuy nhiên, năm học 2012-2013, ông này tự mua lương thực, thực phẩm nhưng không nhập kho, lập sổ theo dõi, không có chứng từ chi, không công khai tài chính hàng ngày tại bếp ăn tập thể và bớt xén hơn 20 triệu đồng tiền ăn của học sinh.
   
  Liên quan đến vụ việc trên, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú La Văn Cầu, bà Nguyễn Thị Kim Loan cũng bị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cấp có thẩm quyền giáng chức, điều chuyển đi nơi khác do buông lỏng kiểm tra, giám sát.
   
Phương Nam
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bớt xén tiền ăn của học sinh, phó hiệu trưởng bị khai trừ Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO