Phú Quốc đón nhận Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"

27/07/2015 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 25/07, Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi họp mặt đón nhận Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" của...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 25/07, Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi họp mặt đón nhận Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Đại đội địa phương quân huyện trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước do Chủ tịch Nước phong tặng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Đại đội địa phương quân cho lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Đại đội địa phương quân cho lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc.

Cách đây hơn 50 năm, vào tháng 01 năm 1960 tại Bến Tràm, trên cơ sở Đội bảo vệ Huyện ủy, huyện Phú Quốc đã thành lập tiểu đội vũ trang; với khung chỉ huy gồm 03 đồng chí, do đồng chí Trương Võ Sỹ trực tiếp chỉ huy. Đội được trang bị 01 súng thompson và 7 khẩu súng trường (Max.36). Đây là tiền thân của đại đội địa phương quân Phú Quốc sau này.Từ  01 tiểu đội, đội đã từng bước phát triển mở rộng quân số, trang bị vũ khí, khí tài, tổ chức nhiều trận đánh lớn nhỏ khác nhau. Đến tháng 10/1964 huyện đã xây dựng được đại đội địa phương quân với 120 cán bộ, chiến sỹ.

Trải qua quá trình hình thành,chiến đấu, đại đội địa phương quân Phú Quốc luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Lực lượng của đại đội từ chổ chỉ có một tiểu đội đã phát triển lên thành 4 trung đội, quân số đại đội có thời điểm lên đến 120 cán bộ, chiến sỹ. Vũ khí trang bị ban đầu còn thô sơ, thiếu thốn, nhưng đại đội đã tích cực chiến đấu; vừa diệt địch vừa lấy súng địch, trang bị cho đại đội ngày càng hoàn thiện về súng ống đạn dược. Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, diệt hàng ngàn tên địch, bắt sống gần 1000 tên, thu hàng nghìn tấn vũ khí, trang bị, bắn rơi 4 máy bay, 2 tàu chiến, phá hủy 1 pháo 105 ly, 1 cối 106 ly, 4 xe quân sự và thu nhiều vũ khí quân trang, quân dụng khác, đặc biệt đại đội đã cùng Trung đoàn 1/Sư 330/Quân khu 9 giải phóng đảo Thổ Chu, đảo Quay tiêu diệt gần 1000 tên, bắt sống 618 tên, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giúp bạn Campuchia, thoát khỏi họa diệt chủng của PônPốt IêngXaRy. Trong chiến đấu đại đội đã có gần 100 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Quá trình hình thành và phát triển đại đội địa phương quân Phú Quốc luôn làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo giúp đỡ phong trào dân quân du kích trong các hình thức tác chiến. Từ đó dân quân du kích các xã càng đánh, càng mạnh, càng trưởng thành. Đại đội địa phương quân cùng lực lượng vũ trang Phú Quốc xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, giải phóng quê hương huyện đảo. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Đại đội cùng các đơn vị chủ lực như Sư 330/Quân khu 9; Lữ 126; Lữ 101 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Với kết quả thành tích tiêu biểu của đơn vị, đã được Đảng, Nhà nước tăng  thưởng gồm: 01 Huân chương kháng chiến hạng Nhì; 04 Danh hiệu đơn vị quyết thắng; 04 Danh hiệu đơn vị tiên tiến; 03 Bằng khen và 09 Giấy khen các loại.

 Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 3.329/QĐ/CTN phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đơn vị Đại đội địa phương quân huyện Phú Quốc.

Tin & ảnh: Giang Sơn

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc đón nhận Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO