Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tài sản tham nhũng cần thu hồi tại Đà Nẵng là rất lớn

23/11/2018 10:14

(TN&MT) - Chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) Trương Hoà Bình, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, trong 5 năm qua, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực; số việc, số tiền thi hành án năm sau cao hơn năm trước. Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, giảm đáng kể lượng án chuyển kỳ sau, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm túc.

Công tác thu hồi tài sản trong một số vụ án khá triệt để, một số vụ đạt tỷ lệ cao. Một số kết quả chủ yếu là: Tổng số tài sản phải thu hồi trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử là 46.719 tỷ đồng và một số tài sản khác; đã thu hồi 7.648 tỷ đồng và nhiều tài sản khác… Tổng số tiền có điều kiện thi hành trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là 3.954 nghìn tỷ đồng; đã thi hành xong 3.73 tỷ đồng.

Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận số tiền thu hồi còn hạn chế trong tổng số tiền phải thi hành. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp khó khăn. Nhiều vụ việc không có điều kiện thi hành…

Mặc dù các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo song công tác thu hồi tài sản tham nhũng là do quy định của pháp luật còn nhiều bất cập; trong Bộ Luật hình sự còn thiếu những tội phạm mà trong đó tham nhũng “ẩn nấp” như tội làm giàu bất chính, tội nhận quà biếu có giá trị lớn, gây khó khăn trong thực tiễn khi phải chứng minh nguồn gốc tài sản tham nhũng. Cùng với đó, người phải thi hành án có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, luôn tìm mọi cách để tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án nên việc thi hành án thường kéo dài.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Trung ương cần nghiên cứu, sớm ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; quy định bắt buộc xử lý tội phạm tham nhũng phải áp dụng hình phạt bổ sung nhằm thu hồi đủ giá trị tài sản bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; bổ sung quy định không chỉ người phạm tội mới có nghĩa vụ trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại mà bất kỳ ai đang chiếm hữu không có căn cứ pháp luật cũng phải thực hiện nghĩa vụ trên.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, tài sản tham nhũng cần thu hồi tại Đà Nẵng là rất lớn
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, tài sản tham nhũng cần thu hồi tại Đà Nẵng là rất lớn


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; nội dung báo cáo tự kiểm tra cơ bản bám sát đề cương với việc nêu các phương hướng, giải pháp thu hồi, cũng như có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Ghi nhận nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy cùng với các đơn vị liên ngành khác làm tốt vai trò cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho đoàn công tác về vụ án Phạm Công Danh, đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra gửi Trung ương trước ngày 30/11/2018, riêng hồ sơ tài liệu phục vụ cho đoàn kiểm tra phải cung cấp trước ngày 25/11/2018.

“Tài sản cần thu hồi trong thời gian tới ở Đà Nẵng là cực kỳ lớn. Đặc biệt là vụ án liên quan Phạm Công Danh và Phan Văn Anh Vũ. Đây là tài sản của Nhà nước, mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó phải nỗ lực thu hồi bằng được”- đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy cùng với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố cần tiếp tục tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời không ngừng củng cố hệ thống chính trị, có cơ chế chính sách công khai, minh bạch trong cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng chí Trương Hoà Bình khẳng định làm tốt công tác này sẽ giúp đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng trong thời gian tới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tài sản tham nhũng cần thu hồi tại Đà Nẵng là rất lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO