Philippines: Số người chết do bão Tembin tăng lên hơn 230 người

26/12/2017 11:56

(TN&MT) - Tại Philippines, các nhân viên cứu hộ vẫn đang phải vật lộn để có thể tiếp cận một số vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất do bão Tembin gây ra, khi số người chết lên tới hơn 230 người và rất nhiều người bị mất tích.

Các khúc gỗ và đống đổ nát bị tàn phá bởi lũ do bão Tembin đổ bộ các ngôi làng ở Philippines. Ảnh: Reuters
Các khúc gỗ và đống đổ nát bị tàn phá bởi lũ do bão Tembin đổ bộ các ngôi làng ở Philippines. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế Arturo Simbajon cho biết gần như toàn bộ ngôi làng ven biển Anungan trên bán đảo Zamboanga của đảo Mindanao đã bị quét sạch với những khúc gỗ và đá tảng bị phá vỡ và bùn chảy xuống sông và ra biển.

Simbajon cho biết: "Chỉ nhà thờ Hồi giáo còn đứng yên”.

"Mọi người quan sát mực nước biển dâng nhưng không ngờ nước ập đến từ phía sau họ” – Simbajon cho biết thêm.

Manuel Luis Ochotorena, người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa thiên nhiên cho biết theo dự đoán, số người chết sẽ còn tăng lên.

Theo ông Manuel Luis Ochotorena, nhiều khu vực ở bán đảo Zamboanga vẫn không có điện và thông tin liên lạc, một số thị trấn bị cắt điện do các cây cầu bị ngập, lũ lụt và lở đất.

Hàng chục ngàn người trên đảo Mindanao buộc phải sơ tán do bão Tembin xảy ra vào cuối ngày 22/12.

Mỗi năm, Philippines thường hứng chịu khoảng 20 trận bão và thường ban hành cảnh báo.

Trận siêu bão Haiyan năm 2013 đã cướp đi sinh mạng của 8.000 người và làm khoảng 200.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất ở miền Trung Philippines.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Số người chết do bão Tembin tăng lên hơn 230 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO