Philippines "không thích hợp cho khai thác mỏ" bởi hệ sinh thái độc đáo của quốc gia

07/02/2017 00:00

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez sẽ không thay đổi quyết định của bà về việc đóng cửa 23 trong số 41 mỏ của Philippines. Bà cho rằng Philippines "không thích hợp cho khai thác mỏ".

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez đã yêu cầu các mỏ đóng cửa lâu dài và đình chỉ 5 mỏ khác. Tuyên bố này như một cú sốc đối với các nhà sản xuất khoáng sản bởi trước đó họ cho biết sẽ lật đổ phán quyết mà theo họ gây ảnh hưởng đến 1,2 triệu người.

"Mỗi lần khai thác mỏ lộ thiên và bể quặng đuôi là mỗi lần Philippines đứng trước nhiều mối nguy hiểm", Lopez trả lời phỏng vấn Reuters vào ngày 6/2 tại văn phòng của bà ở thủ đô Manila của Philippines.

"Điều này thực sự không công bằng. Rõ ràng Philippines không phải là nơi thích hợp để khai thác mỏ, bởi vì Philippines có hệ sinh thái đảo với đa dạng sinh học và đặc hữu mà không nơi nào có được" – bà Lopez nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez trả lời phỏng vấn Reuters tại trụ sở Bộ ở thành phố Quezon, thủ đô Manila, Philippines vào ngày 6/2/2017. Ảnh: REUTERS/Romeo Ranoco
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez trả lời phỏng vấn Reuters tại trụ sở Bộ ở thành phố Quezon, thủ đô Manila, Philippines vào ngày 6/2/2017. Ảnh: REUTERS/Romeo Ranoco

Giá nickel giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 1,4%, đến 10.370 USD một tấn vào ngày 6/2. Kim loại này có giá cao 10.500 USD trong ba tuần khi Lopez tuyên bố đóng cửa các mỏ.

“Một đội ngũ kiểm soát kiểm toán các mỏ Philippines đề nghị đình chỉ hoạt động và nộp tiền phạt về vi phạm môi trường thay vì đóng cửa 23 mỏ theo lệnh của Bộ trưởng giám sát quá trình này”, hai chuyên gia về lĩnh vực này cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lopez cho rằng phải đóng cửa các mỏ bởi không có cách nào khác có thể loại bỏ khai thác mỏ ở khu vực đầu nguồn.

“Các nhà sản xuất mỏ đang hủy diệt các con sông, con suối của chúng tôi. Họ đang khai thác ở các lưu vực sông. Đó là hành động chống lại luật khai thác mỏ” – bà Lopez nhấn mạnh.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines "không thích hợp cho khai thác mỏ" bởi hệ sinh thái độc đáo của quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO