Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan

28/11/2013 00:00

Cuộc tái thiết này lâu hơn và tốn kém hơn so với tỉnh Ache của Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.

   
Cuộc tái thiết này lâu hơn và tốn kém hơn so với tỉnh Ache của Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.
   
  Công cuộc tái thiết sau bão Haiyan ở Philippines có thể mất 10 năm, lâu hơn và tốn kém hơn so với việc tái thiết tỉnh Ache của Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.
  Những con sóng cao 7 mét của trận siêu bão Haiyan đã phá hủy gần 90% thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền Trung Philippines hôm 8/11. Bão Haiyan đã làm ít nhất 5.500 người chết, hơn 1.700 người mất tích, 4 triệu người phải sơ tán, cơ sở hạ tầng, hoa màu bị tàn phá với thiệt hại lên tới 563 triệu USD.
   
  Điều phối viên Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Sanny Jegillos cho biết, sức tàn phá của siêu bão Haiyan là chưa từng có ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính phủ Philippines ước tính, chi phí tái thiết là 5,7 tỷ USD. Trong khi đó, chi phí tái thiết tỉnh Ache sau trận sóng thần năm 2004 là gần 7 tỷ USD (được kéo dài trong 8 năm) từ ngân quỹ của chính phủ Indonesia và các nhà tài trợ quốc tế.
   
  Chính phủ Philippines cho biết, các công trình xây dựng mới tại vùng hay xảy ra bão sẽ phải chịu được sức gió 300 km/giờ, gần bằng sức gió mạnh nhất của bão Haiyan khi tràn vào tỉnh Đông Samar.
   
Theo VOV
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines có thể mất 10 năm để tái thiết sau bão Haiyan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO