Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

03/10/2013 00:00

Chiều 2/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

               
Chiều 2/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. 
   
  Tại buổi lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.  
   
Ảnh VNN
   
  Các khoản đóng góp ủng hộ bằng tiền Việt Nam gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tài khoản 3713.1.1058784 – Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước; hoặc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương, số tài khoản 001.1.00.193241.8 – Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Ủng hộ bằng ngoại tệ gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương, số tài khoản 001.1.37.193253.8 – Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, mã ngân hàng BFTVVNVX 001 hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Thường trực người nghèo và Cứu trợ, Ban Phong trào – phòng 201 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – 46 Tràng Thi – Hà Nội. Điện thoại: 043 8264368, 043 9287402.      
   
  Ngay trong ngày đầu phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được số tiền ủng hộ 28,8 tỷ đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương, trong đó Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 10 tỷ đồng, Hà Nội ủng hộ 7 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 5,5 tỷ đồng... Ngay tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và cán bộ, nhân viên cơ quan Mặt trận đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.     
   
  Những ngày qua, cơn bão số 10 với sức gió ở trung tâm tới cấp 10 – 12, gió giật cấp 14 đã bổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Bão số 10 đã làm 9 người chết, 199 người bị thương; mất tích 2 người, 372 ngôi nhà sập đổ, bị cuốn trôi; hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái; hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập, đổ; nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiều trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề... Riêng tỉnh Quảng Bình ước tính thiệt hại lên đến gần 4.600 tỷ đồng.  
   
   
  Cuộc sống của gần 4 triệu người dân trong vùng bị thiệt hại, 1 triệu trẻ em, học sinh đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ che mưa, tránh nắng, phải nghỉ học; lúa, hoa màu, gia cầm, gia súc mất mát, sản xuất và đời sống gặp nhiều khó khăn chưa thể phục hồi ngay. Hiện hàng chục ngàn người cần sự giúp đỡ của đồng bào cả nước.
Chu  Thanh Vân
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO