Pháp sẽ tăng công suất điện gió gấp 3 lần vào năm 2030

28/11/2018 14:14

(TN&MT) - Theo kế hoạch năng lượng được đưa ra ngày 27/11, Pháp sẽ tăng gấp 3 công suất điện gió trên bờ vào năm 2030 và tăng gấp 5 công suất năng lượng mặt trời, cho phép tăng 40% tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng.

Các tuabin gió chạy bằng điện trong ánh hoàng hôn tại một công viên gió ở Moeuvres, Cambrai, Pháp vào ngày 12/11/2018. Ảnh: Pascal Rossignol
Các tuabin gió chạy bằng điện trong ánh hoàng hôn tại một công viên gió ở Moeuvres, Cambrai, Pháp vào ngày 12/11/2018. Ảnh: Pascal Rossignol

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính phủ sẽ tăng khoản chi dành cho phát triển năng lượng tái tạo lên 8 tỷ euro (tương đương 9,05 tỷ USD) mỗi năm từ 5 tỷ USD, nâng mức tổng chi đến 71 tỷ euro từ năm 2019 đến năm 2028.

Nước Pháp phụ thuộc vào hạt nhân đã tụt hậu so với các quốc gia châu Âu khác, với chỉ khoảng 20% ​​lượng điện tiêu thụ từ các nguồn năng lượng tái tạo.

“Đến năm 2030, việc sản xuất trang trại gió trên bờ sẽ tăng gấp 3 lần và lượng năng lượng được tạo ra từ quang điện mặt trời sẽ tăng gấp 5”, Macron phát biểu trên truyền hình.

Pháp đang đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu 15 Gigawatt công suất điện gió được lắp đặt vào cuối năm nay, nhưng việc lắp đặt các tấm pin mặt trời có thể sẽ không đạt mục tiêu 10,2 GW vào cuối năm nay.

Macron cho biết chính phủ sẽ đảm bảo giá điện từ các dự án năng lượng tái tạo được giữ ở mức thấp cho người tiêu dùng trong khi phát triển thêm các nhà liên kết điện với các nước láng giềng châu Âu để luôn được hưởng lợi từ chi phí ít tốn kém nhất.

Để kiểm tra giá điện, chính phủ Pháp cũng sẽ cải cách cơ chế thị trường ARENH của Pháp. Cơ chế này cho phép các nhà cung cấp năng lượng thay thế mua điện lên tới 100 terrawatt giờ (TWh) do các lò phản ứng hạt nhân của Pháp sản xuất mỗi năm với mức giá cố định 42 euro/MWh.

“Cơ chế này cho phép người tiêu dùng Pháp có một trong những mức giá điện thấp nhất ở châu Âu và theo dự kiến ​​sẽ kết thúc vào năm 2025”, Macron cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp sẽ tăng công suất điện gió gấp 3 lần vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO