Pháp luôn đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Khương Trung| 02/03/2020 13:20

(TN&MT) - Trao đổi với Bộ trưởng Trần Hồng Hà sáng 2/3, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery khẳng định, Pháp sẽ luôn đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp Nicolas Warnery

Sáng 2/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng có Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế; Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng Bộ.

Chào mừng ngài Đại sứ tới làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ và các đồng nghiệp ở Đại sứ quán Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp AFD thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Trong đó, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Pháp đối với Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng thời gian vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và hợp tác thực hiện Thỏa thuận Pari đã từng bước mang lại những kết quả rất tích cực.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery

Trao đổi với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery khẳng định, Pháp sẽ luôn đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường trong đó ưu tiên những dự án, nhiệm vụ sửa Luật, chống rác thải nhựa, kiểm soát ô nhiễm không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng thời, đại sứ Nicolas Warnery cho biết, ngoài hệ thống luật pháp, chính sách về môi trường, Pháp sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ, chuyển giao cho Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng các hệ thống chính sách pháp luật của Pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn các cơ chế chính sách pháp luật tiến kịp với xu hướng chung của thế giới, đặc biệt là hiện nay Việt Nam đang hội nhập và tham gia các hiệp định của thế giới nói chung và Liên minh Châu Âu nói riêng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nicolas Warnery ghi nhận những hành đồng và sự uy tín của Việt Nam tại khu vực, Đại sứ Nicolas Warnery mong muốn phía Việt Nam sẽ ủng hộ những dự án về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại đây. Do đó, Đại sứ Nicolas Warnery cho rằng những ý kiến tham mưu từ cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất quan trọng.

Trân trọng cảm ơn những đánh giá, nhận xét của Đại sứ Nicolas Warnery, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Chính phủ Việt Nam đã ban hành các nghị quyết hành động quốc gia trong các vấn đề xử lý rác thải nhựa đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ cam kết tham gia các hoạt động chung của khu vực và thế giới để thực hiện những mục tiêu này.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc sáng 2/3

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cảm ơn những góp ý về dự thảo luật bảo vệ môi trường của Pháp, từ những ý kiến đóng góp của Pháp nói riêng và các đối tác quốc tế nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp tới sẽ trình Quốc hội dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi có nhiều tư tưởng mới trong các hoạt động về quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, với kinh nghiệm về tài nguyên và môi trường của một nước phát triển như Pháp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn được hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Pháp trong các lĩnh vực mà Bộ đang quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoa học, công nghệ, chính sách, pháp lý, nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có rất nhiều lĩnh vực phát triển và hợp tác, Bộ trưởng mong muốn trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam , Ngài Đại sứ Nicolas Warnery sẽ hỗ trợ và thúc đẩy những lĩnh vực này. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ luôn quan tâm, ủng hộ các đối tác Pháp làm việc tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp luôn đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO