Pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố biên giới Lào Cai

08/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016 trong điều kiện thời tiết rất đẹp vì trời ấm, không mưa nên hàng ngàn người dân thành phố biên giới Lào Cai...

 

(TN&MT) - Đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016 trong điều kiện thời tiết rất đẹp vì trời ấm, không mưa nên hàng ngàn người dân thành phố biên giới Lào Cai đứng chật đường phố tỉnh lỵ Lào Cai chạy dọc đôi bờ sông Hồng háo hức đón xem màn pháo hoa tầm thấp bắn trong 30 phút chào mừng xuân mới Bính Thân 2016.

Trước đó Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình dạ hội giao thừa đặc sắc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc tốt đẹp và chào đón xuân mới Bính Thân 2016.

Sau khi kết thúc chương trình dạ hội chào xuân mới, ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đọc thư chúc tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là màn pháo hoa tầm thấp dài khoảng 30 phút được bắn lên từ hai bờ kè sông Hồng ở khu vực Soi Tiền , phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai phục vụ đông đảo bà con địa phương vùng biên giới và khách du lịch nước ngoài tới thăm Lào Cai nhân dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Mặc dù là tỉnh miền núi đang phát triển mạnh về nhiều mặt nhưng Lào Cai vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tỉnh vẫn tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng xuân mới Bính Thân 2016 trong đêm đón giao thừa năm mới tại thành phố tỉnh lỵ 2 điểm ( phía bắc và phía nam thành phố) và một điểm tại thị trấn huyện vùng cao Bắc Hà theo phương thức xã hội hóa kinh phí hoạt động văn hóa thể thao.

                                                 Tin & ảnh:  Phạm Ngọc Triển 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố biên giới Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO