PGS.TS Hoàng Anh Huy làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việt Hùng - Mai Đan| 21/08/2020 16:17

(TN&MT) - Chiều 21/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã tới dự buổi lễ và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi Lễ

Dự buổi lễ có GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Bộ TN&MT; ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT; bà Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ TN&MT; PGS.TS Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; Các thành viên Hội đồng trường và tập thể Cán bộ, Giảng viên nhà trường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT đã công bố 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng nhà trường gồm 23 thành viên và PGS.TS Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng nhà trường được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các thành viên Hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và Sinh viên Trường Đại học TN&MT Hà Nội

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng nhà trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành, có nhiều điểm mới, nhiều sự thay đổi trong công tác quản lý giáo dục đại học, khắc phục một số vướng mắc, bất cập hiện nay;

Một trong các nội dung có sự đổi mới quan trọng là việc quy định cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội đồng trường đại học. Theo đó, Hội đồng trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu; có trách nhiệm và quyền hạn rất lớn, quyết định, ban hành những chủ trương vĩ mô, liên quan trực tiếp đến sự phát triển và công tác đào tạo của trường.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng như vậy, việc kiện toàn, củng cố, đưa hoạt động của Hội đồng Trường tại các cơ sở đào tạo của Bộ đi vào ổn định, nền nếp theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành là rất quan trọng.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao quyết định Chủ tịch Hội đồng trường cho PGS.TS Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng nhà trường

Với vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Hội đồng Trường và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường trong thời gian tới quan tâm, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Hoàn thiện các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Trường, của Trường bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng Trường;

Rà soát, điều chỉnh, ban hành chiến lược trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035. Xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Trường theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo lộ trình đã đề ra; nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Kiện toàn tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nhu cầu của xã hội...

PGS.TS Hoàng Anh Huy phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Theo Thứ trưởng, thực hiện các nội dung như trên, nhiệm vụ của Hội đồng Trường rất nặng nề và nhiều khó khăn. Thứ trưởng mong rằng, từng đồng chí thành viên Hội đồng Trường cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác phối hợp với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục đại học, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường; Đồng thời, đóng góp một phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.

“Tôi cũng mong rằng, tập thể các thầy giáo, cô giáo của Nhà trường hết sức ủng hộ cá nhân các đồng chí thành viên cũng như Hội đồng Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…” - Thứ trưởng  Võ Tuấn Nhân nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Hội đồng trường, PGS.TS Hoàng Anh Huy cam kết với lãnh đạo Bộ và Thứ trưởng sẽ thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản lý, đóng góp vào công tác xây dựng, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của Nhà trường.

“Trong thời gian tới, chúng tôi xin hứa xây dựng Hội đồng trường thành khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần hợp tác, đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng để đưa Đại học TN&MT Hà Nội bước vào tự chủ đại học, dần khẳng định vị trí là một trong những trường Đại học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường…” - PGS.TS Hoàng Anh Huy - Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PGS.TS Hoàng Anh Huy làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO