Pakistan: Lũ lụt làm chết ít nhất 28 người

03/07/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 3/7, lũ quét do mưa lớn gây ra đã làm chết ít nhất 28 người ở miền bắc Pakistan, trong đó, có một số người bị cuốn trôi trong khi đang cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo. Mưa lớn bắt đầu trút xuống huyện Chitral, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) giáp biên giới Afghanistan vào ngày và đêm 2/7. Ông Maghfirat Shah, lãnh đạo huyện Chitral cho biết một số người dân bị mất tích khi lũ quét làm ngập một nhà thờ Hồi giáo địa phương ở thị trấn Drosh ở Thượng Chitral.

(Nguồn: indiatoday)
(Nguồn: indiatoday)

"Nước lũ làm chết 10 người và khiến 21 người khác tại nhà thờ Hồi giáo bị thương tích nghiêm trọng, trong đó, một số người bị nước lũ cuốn trôi và vẫn đang mất tích”, ông Maghfirat Shah cho biết thêm.

Theo ông Maghfirat Shah, 18 người ở các khu vực khác cũng bị thiệt mạng do mưa và lũ quét. Điều này dấy lên mối lo ngại rằng số người chết sẽ còn tăng lên khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận được các khu vực miền núi xa xôi.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan: Lũ lụt làm chết ít nhất 28 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO