Ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

22/04/2016 00:00

(TN&MT) - Ông Phạm Ngọc Thưởng, sinh năm 1968, Tiến sỹ Ngữ văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa được HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu làm Chủ tịch...

 

(TN&MT) - Sáng ngày 22/4, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016  họp kỳ thứ 13 để làm công tác nhân sự, kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với số phiếu cao.

Ông Phạm Ngọc Thưởng - tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Ông Phạm Ngọc Thưởng - tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 21/4, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã họp và bầu ông Thưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Ngọc Thưởng sinh năm 1968, là Tiến sỹ Ngữ văn; đã đảm nhiệm các chức vụ: Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, Bí thư huyện ủy Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO