Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Lê Hùng| 14/10/2020 15:49

(TN&MT) - Ngày 14/10, tại ngày làm việc cuối của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 ủy viên đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông Trần Văn Huyến (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) và ông Đồng Văn Thanh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang với 10 Ủy viên, bà Phạm Thị Phượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang.

Ngay sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Đại hội ông Lê Tiến Châu đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể, cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân Hậu Giang tích cực ủng hộ về tinh thần, vật chất chia sẻ với đồng bào miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn trong những ngày qua gây ra.

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, số tiền ủng hộ sẽ được tỉnh Hậu Giang chuyển đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để góp phần giúp đỡ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống. Đây là hành động ý nghĩa nhân văn sâu sắc và cũng là những đoá hoa tươi thắm nhất để chào mừng sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, lần thứ XIv, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê tỉnh Tây Ninh, là Tiến sĩ luật. Trước khi được điều động về tỉnh Hậu Giang, ông từng là Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan phía Nam của Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp), Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 16/3/2018, Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao quyết định của Ban Bí thư điều động, phân công ông Lê Tiến Châu về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 17/4/2018, tại kỳ họp thứ Tám (bất thường) của HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 19/8/2020, ông Lê Tiến Châu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang.

Ngày 28/8/2020, Bộ Chính trị có Quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.  


 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO