Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X

19/10/2015 00:00

(TN&MT) – "Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với thích ứng biển đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường" - Đó là một trong những trọng tâm mà...

 

(TN&MT) – “Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với thích ứng biển đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường” - Đó là một trong những trọng tâm mà ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tập trung thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc sáng nay (19/10).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cần tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo hài hòa hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Vĩnh Long cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh trong bối cảnh hội hập quốc tế sâu rộng; giảm dần tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng hiệu quả bền vững. Chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa. Nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập trung xây dựng NTM gắn với thích ứng với biển đổi khí hậu, nước biển dâng bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tăng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP. Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút nhà đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phong tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Văn kiện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung 3 khâu đột phá, chiến lược, đó là: Phát triển và phát huy nguồn lực chất lượng cao. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo và nâng cao kỹ năng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, có hiệu quả, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa tích cực đến thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại – dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, cho biết nhiệm kỳ 2010 – 2015 vừa qua tỉnh đã thực hiện 6 chương trình hành động cùng 2 mục tiêu đột phá, qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tăng trưởng kinh tế bình quân 6,97%, GRDP bình quân đầu người đạt 36,69 triệu đồng/người/năm (tăng 1,7 lần so năm 2010). Trong đó giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng bình quân 2,74%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,6%/năm, thương mại – dịch vụ tăng 8,03%/năm. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; y tế giáo dục từng bước được cải thiện tốt… Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, dự kiến cuối năm 2015 trong tỉnh có 21/89 xã đạt chuẩn NTM. 5 năm qua, tỉnh đã vận động gần 773 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; hộ nghèo giảm bình quân 1,54%/năm. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng từng bước được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhiệm kỳ qua toàn đảng bộ đã kết nạp thêm 10.468 đảng viên…

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X còn có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương cùng 349 đại biểu đại diện 35.479 đảng viên trong Đảng bộ.

Phong Vân

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO