Môi trường

Nỗ lực giúp TP. Huế “xanh” dịp Tết Giáp Thìn

Văn Dinh 09/02/2024 - 15:53

(TN&MT) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, những ngày qua, các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Huế (thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế - HEPCO) đã và đang huy động mọi nguồn lực để thu gom rác thải, đem lại diện mạo “sáng - xanh - sạch - đẹp” qua đó tạo khí thế phấn khởi, khang trang, đảm bảo cho người dân đón năm mới an toàn, vui tươi.

1(1).jpg
Dịp Tết là khoảng thời gian mà lượng rác thải gấp nhiều lần ngày thường. Vì thế, HEPCO - đơn vị chủ công thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP. Huế đã huy động nhân lực, phương tiện thiết bị tăng cường phục vụ công tác tổng vệ sinh làm đẹp đường phố để đón Tết Giáp Thìn
2.jpg
Từ ngày 16 tháng Chạp trở đi, hàng trăm công nhân được bố trí tăng ca ngày đêm cùng phương tiện thiết bị chuyên dụng bắt đầu ra quân thực hiện các công tác thu dọn rác, xóa các điểm tồn đọng rác, tăng cường công tác vệ sinh làm sạch rãnh vỉa, dãi phân cách các tuyến đường trung tâm TP. Huế; các công tác quét, hút bụi, tưới rửa đường cũng được thực hiện đồng loạt
3.jpg
4.jpg
Duy trì công tác vệ sinh đường phố ban ngày bằng xe đạp thân thiện môi trường trên các tuyến phố chính, mỗi người công nhân là một truyên truyền viên thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức cho người dân và khách vãng lai không vứt rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để bảo đảm thành phố luôn “xanh – sạch – đẹp”
5.jpg
Việc thông báo giờ giấc thu gom rác dịp giáp Tết cũng được HEPCO chú trọng triển khai nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đổ rác đúng giờ quy định
6.jpg
Theo đó, HEPCO sẽ tăng cường tần suất thu gom rác từ ngày 7,8,9/2 (ngày 28, 29 và 30 Tết Nguyên đán), dừng thu gom rác vào 14h ngày 30 tháng Chạp đối với các địa bàn thu gom vào ban ngày
7.jpg
Riêng địa bàn thu gom rác vào ban đêm, ngày 7,8/2 sẽ triển khai từ 14h và ngày 9/2 từ 7h sáng đến 21h. Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết Âm lịch sẽ nghỉ thu gom, các công việc hoạt động trở lại bình thường từ mồng 3 Tết
8.jpg
Lãnh đạo TP. Huế và HEPCO đã vận động người dân không đổ rác ra đường vào ngày mồng 1 và mồng 2 Tết vì hai ngày này công nhân không thu gom rác để nghỉ Tết
9(1).jpg
10.jpg
Cũng trong dịp này, cùng với cùng với lực lượng của các phường, các đơn vị và nhân dân trong việc tổng vệ sinh đảm bảo vệ sinh đón Tết và thực hiện các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Ngày chủ nhật vì cộng đồng, HEPCO luôn bố trí công nhân sẵn sàng phối hợp hỗ trợ đồng thời chủ động kết hợp với các đơn vị chức năng có thẩm quyền giữ gìn và thu dọn sạch phế thải xây dựng tại các điểm tập kết không đúng quy định
11.jpg
Lực lượng công nhân môi trường dọn rác trong những ngày giáp Tết Giáp Thìn. Với họ, công việc vào dịp Tết sẽ vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường
12.jpg
Lãnh đạo HEPCO thông tin thêm, bình quân các năm lượng rác vào ngày 30 Tết hơn gấp 3 lần bình thường, để đảm bảo công tác thu gom, HEPCO bố trí các điểm trung chuyển lớn để tập kết rác và vận chuyển về khu vực xử lý: Chợ Tây Lộc; Trần Văn Kỷ, Kim Long; bãi trung chuyển Nguyễn Gia Thiều, bãi trung chuyển KQH Hương Sơ, chợ Đông Ba, bãi IMG tại khu đô thị mới An Cựu, bãi Bùi Thị Xuân (chân cầu Dã Viên); Đào Tấn
13.jpg
Đặc biệt công tác thu dọn các điểm bán hoa Tết thường diễn ra rất muộn, phụ thuộc vào các chủ cơ sở kinh doanh nên hàng năm các điểm lớn như khu vực Phu Văn Lâu thường kết thúc công tác thu dọn vệ sinh, xịt rửa đường, trả lại bộ mặt đô thị sạch đẹp sẵn sàng đóng tết sớm nhất khoảng 4h-5h sáng ngày mồng 1 Tết
14.jpg
Công tác bố trí nhà vệ sinh, thùng rác công cộng, nhân lực thực hiện công tác vệ sinh tại các điểm phục vụ những chương trình Lễ hội trọng điểm Tết như: Hội hoa Xuân, chương trình Tết Huế, lễ hội vật Làng Sình… cũng được HEPCO chú trọng thực hiện với mong muốn đảm bảo cho bà con, nhân dân được trải nghiệm không khí đón xuân vui tươi
15.jpg
Lãnh đạo HEPCO động viên, tặng quà các công nhân vệ sinh môi trường dịp Tết
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực giúp TP. Huế “xanh” dịp Tết Giáp Thìn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO