Những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới

17/02/2016 00:00

(TN&MT) – Đồ họa dữ liệu tháng này được thiết kế bởi Pete Guest đã chỉ ra các trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí cũng như hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Người dân đi qua cây cầu dành cho người đi bộ vào một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/1/2016. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-HOON
Người dân đi qua cây cầu dành cho người đi bộ vào một ngày ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/1/2016. Ảnh: REUTERS / Kim Kyung-HOON

Theo đồ họa, 3,7 triệu người trên thế giới chết do ô nhiễm không khí. Nồng độ các hạt bụi có đường kính bằng 2,5 micromet/m3 hoặc nhỏ hơn, 2,5 microgam/m3 tăng hàng năm.

Mức độ an toàn trung bình hàng năm được WHO khuyến cáo là 10 microgram/m3. Tuy nhiên, các thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới có nồng độ bụi vượt gấp nhiều lần nồng độ cho phép. Theo đồ họa, các thành phố ở Ấn Độ xếp hạng cao nhất về mức độ ô nhiễm, bao gồm Delhi với nồng độ là 153 microgram/m3, Patna là 149, Gwalior là 144, Raipur là 134. Theo sau các thành phố trên là thành phố Karachi ở Pakistan với nồng độ 117 microgam/m3.

Một số thành phố khác cũng được nêu tên qua đồ họa với nồng độ bụi tương ứng. Bắc Kinh (Trung Quốc), Paris (Pháp), Luân Đôn (Anh), New York (Mỹ) và Melbourne (Úc) có nồng độ bụi tương ứng là 56, 17, 16, 14 và 5.

Theo các nhà khoa học, ô nhiễm không khí đã làm chết 1,6 triệu người ở Trung Quốc và 1,4 triệu người ở Ấn Độ vào năm 2013. Ảnh: Xiaolu Chu / Getty Images
Theo các nhà khoa học, ô nhiễm không khí đã làm chết 1,6 triệu người ở Trung Quốc và 1,4 triệu người ở Ấn Độ vào năm 2013. Ảnh: Xiaolu Chu / Getty Images

Đồ họa cũng cho biết có hơn 100 người thiệt mạng vào năm 2012 do ô nhiễm không khí, được chia theo các vùng khác nhau với mức thu nhập khác nhau. Theo đó, Đông Địa Trung Hải có 71 người thiệt mạng, trong đó có 42 trường hợp có thu nhập thấp và trung bình và 29 người thu nhập cao; châu Âu có 119 trường hợp tử vong, gồm 75 người có thu nhập thấp và vừa và 44 người có thu nhập cao; khu vực châu Phi có 22 người thiệt mạng.

Tương tự, ở phía Tây Thái Bình Dương, 134 người chết do ô nhiễm không khí, trong đó 102 người có thu nhập thấp và vừa và 32 người có thu nhập cao. 51 người ở khu vực Đông Nam Á và 35 người ở châu Mỹ cũng thiệt mạng do ô nhiễm không khí.


Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian & Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO