Những sự kiện đặc sắc trong mùa pháo hoa thứ hai - DIFF Đà Nẵng 2018

25/05/2018 11:16

(TN&MT) - Mùa pháo hoa thứ hai - DIFF 2018 diễn ra vào ngày 26/5 với chủ đề “Nhịp cầu thời gian” sẽ là màn so tài của 2 đội Pháp và Mỹ - “cường quốc” của ngành công nghiệp pháo hoa Thế giới. Không chỉ thưởng thức pháo hoa, mà du khách đến Đà Nẵng dịp này, còn ngỡ ngàng pha lẫn thích thú trước những sự kiện nối tiếp sự kiện pháo hoa mà thành phố biển đang đem đến cho họ.  

Quỳnh Anh


Lễ hội bia B’estival 2018 - chuếnh choáng men say

Lấy cảm hứng từ Oktoberfest - lễ hội bia nổi tiếng xứ Bavaria nước Đức, B’estival 2018 được tổ chức trong không gian Pháp lãng mạn của khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Với 1 triệu lít bia từ các nhà máy danh tiếng nước Đức, B’estival 2018 không chỉ thỏa mãn vị giác các tín đồ mê bia, sành bia mà còn trở thành điểm hẹn cho những khoảnh khắc vui không giới hạn bên bạn bè, người thân.

Không gian tổ chức lễ hội B’estival năm nay cũng là một nét độc đáo. Đó là một Beer Plaza với sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi, đủ để du khách chơi hết mình, vui hết sức. Không khí tưng bừng đúng chất Oktoberfest còn được khuấy động bởi các chàng trai, cô gái châu Âu trong trang phục truyền thống xứ Baravia. Chính bạn cũng sẽ trở thành một trong số họ, khi khoác lên mình bộ trang phục lễ hội bia được thuê hoặc mua từ các quầy trang phục trong khuôn viên khu du lịch.

Quỳnh Anh

Điểm thú vị nữa của B’estival chính là không gian ẩm thực. Ngoài những món ăn đặc trưng của Oktoberfest như bánh mì chuối, xúc xích Đức, các món nướng… được phục vụ nóng hổi, B’estival còn mang cả một nhà máy sản xuất xúc xích Đức lên đỉnh Bà Nà. Vừa thưởng thức xúc xích mới ra lò, vừa ngắm quy trình sản xuất ra thức thức ăn trẻ già đều mê tít ấy, thú vị nào hơn thế.

Không gian giải trí với sự góp mặt của hơn 200 nghệ sĩ châu Âu cùng một loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng làm nên những giai điệu riêng cho B’estival năm nay. Ngoài ra, du khách có thể tha hồ check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với không gian trang trí lễ hội từ những ly bia khổng lồ cùng những chiếc xe từ thùng bia, rơm và lúa mạch.

Pháo hoa vốn chỉ là một phần tưng bừng của Đà Nẵng. Lên Bà Nà, đến lễ hội bia B’estival, thấy một mùa hè sôi động và cả một miền vui chơi mở ra trước mắt.

“Bốn mùa hương sắc” - Ẩm thực và văn hóa

Với diện tích hơn 2.000m2, tương đương sức chứa hơn 5.000 người, được tổng đạo diễn bởi vua đầu bếp Phạm Tuấn Hải và tổ chức tại Sun World Danang Wonders, “Bốn mùa hương sắc” là một phần không thể thiếu làm nên không khí hội hè 2018 tại thành phố biển Đà Nẵng.

Quỳnh Anh

Đúng như tên gọi, lễ hội được chia thành bốn khu ẩm thực, tương ứng với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng. Mùa xuân với các món Nhật, các loại bánh, kem, đồ uống mang màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng. Mùa hè thơm lừng hương món nướng, món Âu đặc sắc. Còn mùa thu lại nổi bật với hương vị đặc sản ba miền, trong khi mùa đông không thể thiếu lẩu, món nướng đậm đà hương vị giữa khung cảnh nên thơ của tuyết trắng. Nghe nói, vua đầu bếp Phạm Tuấn Hải đã mất hơn 2 tháng để chuẩn bị cho lễ hội ẩm thực độc đáo này.

Ăn ngon, trong một không gian lãng mạn, với mức giá chỉ từ 10.000 đồng/món, lại được  hòa mình vào không khí hội hè sôi động, rộn ràng bởi các tiết mục vui chơi giải trí đỉnh cao như xiếc Ấn Độ, múa lửa, những màn múa sôi động được trình diễn bởi các vũ công Ukraina… thật tiếc nếu bạn bỏ qua “Bốn mùa hương sắc” trong hành trình khám phá Đà Nẵng hè này.

Lễ hội đèn lồng  - Trở về với tuổi thơ

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho các gia đình nhỏ, là bởi nơi đây không thiếu hoạt động, điểm vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ chơi cùng bố mẹ. Tháng 6, công viên Sun World Danang Wonders ngay khu vực trung tâm thành phố sẽ đánh thức những đêm hè miền Trung, bằng một lễ hội đèn lồng quy mô chưa từng có.

Quỳnh Anh

Hàng trăm đèn lồng thắp sáng không gian công viên, một mô hình đèn lồng mang hình phi thuyền Sun World xác lập kỷ lục Guinness, Lễ hội đèn lồng “giấc mơ tuổi thơ” đưa du khách vào những miền khám phá thú vị với các không gian đèn lồng lấy ý tưởng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng như “Công viên kỷ Jura” hay những bộ truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng cả thế giới như Doraemon, Pokemon…

Bạn có thể cùng các bé trở về tuổi thơ với lễ hội đèn lồng bất cứ lúc nào đến Đà Nẵng, suốt mùa hè này.

Carnaval đường phố - đêm không ngủ ở thành phố sông Hàn

Diễn ra vào các ngày cuối tuần của tháng 5, tháng 6, trên các con phố trung tâm, Lễ diễu hành carnaval đường phố DIFF 2018 là thỏi nam châm hút khách đúng nghĩa tại Đà Nẵng.

Quỳnh Anh

7 đêm diễu hành kéo dài từ 05/5 đến 24/6, Canaval đường phố DIFF 2018 với 12 xe hoa mang mô hình 12 cây cầu biểu tượng cho 8 quốc gia tham dự DIFF 2018 và 4 cây cầu biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, 48 diễn viên trong trang phục Carnaval lộng lẫy biểu diễn trên nền những ca khúc hay nhất, mỗi đoạn đường đoàn diễu hành đi qua, khán giả không thể ngừng hò reo, cổ vũ, và hòa nhịp theo những vũ điệu đường phố cuồng say.

Với nhiều khán giả, du khách, đây là một nét đặc trưng riêng có của du lịch Đà Nẵng mà không điểm đến nào có thể làm được. Và mỗi mùa pháo hoa, thứ mà du khách mong ngóng không chỉ là những màn trình diễn đầy màu sắc trên bầu trời mà còn là những lễ hội sôi động chẳng nơi nào có được đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện đặc sắc trong mùa pháo hoa thứ hai - DIFF Đà Nẵng 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO