Nhiều trẻ nhập viện do gai tre, chó nhà cắn

25/01/2018 13:25

(TN&MT) - Mới đây, bệnh viện Mắt TƯ cho biết, hiện nay nhiều trường hợp bệnh nhi bị tai nạn về mắt. 1 tuần mà đã có đến 10 trường hợp bị bệnh về mắ có những...

(TN&MT) - Mới đây, bệnh viện Mắt TƯ cho biết, hiện nay nhiều trường hợp bệnh nhi bị tai nạn về mắt. 1 tuần mà đã có đến 10 trường hợp bị bệnh về mắ có những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, trường hợp là bé D ở Phú Thọ bị dao nhọn đâm vào mắt tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện Mắt TƯ cho hay, bệnh nhi này tổn thương nằm ở trung tâm mắt, do dao sắc gây nên. Bé D. bị tổn thương rất nghiêm trọng, có thể hình dung bắt bé D. bị bổ đôi giống như bổ đôi 1 quả trứng gà luộc bổ ra làm sa lát vậy.

Mẹ cháu D cho biết, khoảng 3 giờ chiều ngày 21/1 khi đang chơi cùng bạn bè, con chị bị dao đâm trúng vào mắt. Cháu D. được chuyển đi cấp cứu và 8 giờ tối chuyển xuống Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau đó, cháu D. đã được đưa đi mổ cấp cứu, nhưng tổn thương của D. rất nặng sẽ phải theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.
Nhiều trẻ nhập viện do gai tre, chó nhà cắn
Cháu D được điều trị tại bệnh viện Mắt TƯ
Cùng chung cảnh ngộ có con bị cũng bị bệnh liên quan đến mắt, chị Đinh Thị Nem (Phú Thọ) cũng đang chăm sóc cho con. Theo chị Nem, bé nhà chị mới được 5 tuổi. Cách đây ít hôm, bé đang chơi với bạn thì  bị bạn bắn que vào trúng mắt. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương điều trị, nhưng các bác sĩ ở đây xác định cháu bị rách giác mạc, sau đó gia đình đã nhanh chóng chuyển lên bệnh viện mắt TƯ.

Bệnh viện Mắt TƯ cho biết thêm,  phần lớn trẻ gặp tai nạn về mắt đều ở các vùng nông thôn. Trẻ được nghỉ học chơi đùa với nhau tự phát, chơi tự do nên gặp phải tai nạn rất nhiều. Hơn nữa, trẻ bị tai nạn thường rất sợ nên thường giấu gia đình vì sợ bị đánh. 

Đáng chú ý là trường hợp bé Trần Thanh Quang (8 tuổi, ở Phú Bình, Thái Nguyên) bị con chó đẻ nặng gần 20 kg nhà bác cắn, mặt và mặt bị tổn thương nặng nề. Mẹ bé Quang cho biết, Quang sang nhà bác chơi thì bất ngờ bị chó cắn. Dù bố mẹ ở gần, nhưng phải một lúc sau mới cứu được con ra ngoài.

Bệnh viện Mắt TƯ thông tin, khi nhập viện bé Quang bị tổn thương nặng, phần mặt phù nề nhiều, mắt bị rách giác mạc, đứt lệ quản. Ngay sau đó các bác sĩ đã cấp cứu cho cháu bé. Hiện tại, cháu bé đã được tiêm huyết thanh phòng dại, mặt bớt phù nề hơn, nhưng mắt vẫn bị tổn thương nặng nề. 

Bệnh viện Mắt TƯ thông tin thêm, phần lớn trẻ gặp tai nạn về mắt đều ở các vùng nông thôn. Nhiều cháu đến viện khi đã có tổn thương nặng, can thiệp đã muộn. Hoặc cha mẹ ở nhà có áp dụng các biện pháp dân gian điều trị sai, khiến cho những tổn thương của trẻ cũng nặng lên. Các cháu gặp tai nạn phần lớn là do vật ngoại lực đâm vào gai tre, dao nhọn, ngã, chó nhà cắn. Vì vậy, nhiều cháu đến viện khi đã có tổn thương nặng can thiệt đã muộn. Hoặc cha mẹ ở nhà có áp dụng các biện pháp dân gian điều trị sai khiến cho những tổn thương của trẻ cũng nặng lên. Các cháu gặp tai nạn phần lớn là do vật ngoại lực đâm vào gai tre, dao nhọn, ngã, chó nhà cắn.

Bệnh viện Mắt TƯ cũng cảnh báo, hiện đang là thời điểm giáp Tết các cháu bắt đầu được nghỉ học rải rác, đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Hơn nữa, bố mẹ, ông bà các cháu rất bận bịu trong công tác chuẩn bị Tết cũng như công việc ở cơ quan nên các cháu ít được quan tâm, giám sát chặt chẽ. Từ đó dẫn đến trẻ tự chơi đùa với nhau và gây nên những tai nạn đáng tiếc, trong đó có chấn thương ở mắt.

Các chấn thương tại mắt phần lớn để lại di chứng giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Hơn nữa, do trẻ có cấu trúc nhãn cầu chưa ổn định nên dễ bị viêm và thường viêm rất nặng. Trẻ bị viêm một mắt có thể bị lan sang một mắt khác tiên lượng mùa lòa sẽ nặng hơn so với người lớn. Tương lai có thể thay đổi về định hường nghề nghiệp, hôn nhân của trẻ sau này.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều trẻ nhập viện do gai tre, chó nhà cắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO