Nhiệt độ trung bình của Ukraine tăng kỷ lục đến 10,7 độ C

Mai Đan | 06/01/2021 17:36

(TN&MT) - Cơ quan dự báo thời tiết Ukraine vừa cho biết, nhiệt độ trung bình hàng năm của Ukraine vào năm 2020 đã tăng đến mức cao kỷ lục 10,7 độ C, vượt quá mức trung bình dài hạn 2,2 độ C.

Máy thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở làng Hrebeni của vùng Kyiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, chỉ 3 năm: 2007, 2015 và 2019 có nhiệt độ trung bình vượt quá 10 độ C.

Các nhà dự báo cho biết, lượng mưa trung bình hàng năm ở Ukraine thấp hơn 8% so với tiêu chuẩn và lượng mưa thấp nhất được xác nhận ở khu vực phía Đông Donetsk, Luhansk và Mykolayiv.

Ukraine là một quốc gia trồng ngũ cốc truyền thống và việc thu hoạch phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Ukraine chiếm 16% tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu trong niên vụ 2019/2020.

 

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ trung bình của Ukraine tăng kỷ lục đến 10,7 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO