Nhiệt độ Trái đất có thể gây ra mức nóng kỷ lục thứ ba

21/12/2016 00:00

(TN&MT) - Nhiệt độ thế giới có thể sẽ giảm xuống vào năm 2017 từ mức cao kỷ lục trong năm 2016 khi nóng lên toàn cầu do con người gây ra dần gia tăng do hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương.

Tuy vậy, nhiệt độ này vẫn có thể gây ra mức nóng kỷ lục thứ ba kể từ khi các kỷ lục được ghi nhận.

Giáo sư Adam Scaife thuộc Văn phòng Met Office (Cơ quan Khí tượng thủy văn) tại Anh Quốc nói với Reuters: "Năm tới, có thể không là năm nóng kỷ lục nhưng vẫn sẽ là một năm có nhiệt độ tương đối cao".

Cơ quan Khí tượng thủy văn Anh dự đoán, năm 2017, có thể sẽ là năm nóng thứ ba kể từ giữa thế kỷ 19, đứng sau năm 2016 và năm 2015.

Nhiều người đang tắm mát ở vòi phun nước trong công viên khi nhiệt độ mùa hè tăng cao ở Paris, Pháp vào ngày 24/8/2016. Ảnh: REUTERS / Pascal Rossignol
Nhiều người tắm mát ở vòi phun nước trong công viên khi nhiệt độ mùa hè tăng cao ở Paris, Pháp vào ngày 24/8/2016. Ảnh: REUTERS / Pascal Rossignol

Theo dữ liệu giữa tháng 12/2016 của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tuyết và băng của Mỹ, trong những dấu hiệu nóng lên, băng biển ở cả Bắc Băng Dương và xung quanh Nam Cực đang ở mức thấp kỷ lục.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Anh cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2017, sẽ cao hơn khoảng 0,75 độ C so với mức trung bình 14 độ C từ năm 1961 - 1990.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, lượng khí nhà kính do con người tạo ra tăng cao gây ra đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt và nước biển toàn cầu tăng khoảng 20 cm trong thế kỷ qua.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ Trái đất có thể gây ra mức nóng kỷ lục thứ ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO