Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 646.517 USD để triển khai các dự án y tế, giáo dục và giao thông

09/12/2014 00:00

(TN&MT) - Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho các tỉnh Đắk Nông, An Giang, Kiên Giang, Long An và TP Cần Thơ tổng cộng 646.517 USD.

   
(TN&MT) - Chiều 9/12, tại TPHCM, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Nakajima Satoshi và đại diện chính quyền các địa phương và đơn vị đã ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.
   
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Nakajima Satoshi (bên phải) và đại diện tỉnh Kiên Giang ký kết hợp đồng viện trợ
   
  Theo đó, Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho các tỉnh Đắk Nông, An Giang, Kiên Giang, Long An và TP Cần Thơ tổng cộng 646.517 USD để triển khai 7 dự án ở lĩnh vực y tế, giáo dục và giao thông.
   
  Đó là các dự án xây dựng Trường tiểu học Họa My (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông); xây dựng 12 cây cầu ở các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Phong Điền (TP Cần Thơ); đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (tỉnh An Giang) và Bệnh viện đa khoa An Minh (tỉnh Kiên Giang); xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Hòa Hưng Nam 2 (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An).
   
Tin & ảnh: Hoàng Liêm
                                                                  
        
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 646.517 USD để triển khai các dự án y tế, giáo dục và giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO