Nhà ở - nhu cầu cấp bách nhất sau bão Maria tàn phá Dominica

12/10/2017 00:00

(TN&MT) – Đã ba tuần sau khi bão Maria mạnh cấp 5 quét qua Dominica, phạm vi thiệt hại vẫn còn đáng lo ngại, với nhu cầu cấp bách về nước, điện, lương thực và nguồn cung cấp của những người sống ở đảo. Đây là thông tin cập nhật mới đây từ Tổ chức Di cư Quốc tế khi cơ quan này đang tiếp tục thực hiện hàng loạt hoạt động ứng phó.

Jean Philippe Antolin, người đứng đầu hoạt động ứng phó ở Caribe thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc cho biết: "Những ngôi nhà đó không còn tồn tại nữa. Chúng đã bị thổi bay xuống biển hoặc rải rác khắp hòn đảo".

Theo IOM, khoảng 39% ngôi nhà bị thiệt hại nghiêm trọng và 28% nhà cửa đã bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó. Những con số này phản ánh sự mất mát của những người sống ở nơi trú ẩn - nơi có hơn 2.000 người Dominica vẫn còn sống và những người còn lại đang ở với người thân và bạn bè.

 

Một phụ nữ đi bộ trên đường Roseau ở thủ đô của Dominica, nơi đang phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nghiêm trọng của hai cơn bão mạnh cấp 5 lan rộng khắp khu vực vào tháng 9/2017. Ảnh: UNICEF / Moreno Gonzalez
Một phụ nữ đi bộ trên đường Roseau ở thủ đô của Dominica, nơi đang phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nghiêm trọng của hai cơn bão mạnh cấp 5 lan rộng khắp khu vực vào tháng 9/2017. Ảnh: UNICEF / Moreno Gonzalez

IOM đã thúc đẩy một loạt các hoạt động, bao gồm cung cấp, phối hợp quản lý nơi tạm trú, và tập hợp các khoản tài trợ quốc tế. IOM đã dành 100.000 USD để tăng cường đáp ứng nơi ở và hỗ trợ thêm 350.000 USD đã được cấp từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên hợp quốc.

Nhiều người Dominica vẫn đang trở về nhà để cứu vãn đồ đạc của họ và dọn dẹp rác nhưng họ phải ngủ ở nơi tạm trú hoặc với các gia đình giám hộ.

 

Mai Đan

Tổng hợp từ UN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà ở - nhu cầu cấp bách nhất sau bão Maria tàn phá Dominica
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO