Người Hà Nội tất bật tiễn ông Công ông Táo chầu trời

11/02/2015 00:00

Sáng 23 tháng Chạp, mặc dù trời mưa nhưng nhiều người đã có mặt từ chợ rất sớm để chuẩn bị đồ lễ cúng ông Công ông Táo.

   
Sáng 23 tháng Chạp, mặc dù trời mưa nhưng nhiều người đã có mặt từ chợ rất sớm để chuẩn bị đồ lễ cúng ông Công ông Táo.
   
Mặc dù trời mưa nhưng tại các chợ ngay từ sáng sớm đã rất nhộn nhịp
   
  Ngay từ sáng sớm, nhiều chợ tại Hà Nội đã đông nghịt người. Nhiều người còn tranh thủ đi chợ sớm, xin phép đi làm muộn để làm lễ cúng ông Công ông Táo trước 12h trưa.
   
  Mới 7h sáng nhưng chị Oanh đã có mặt tại chợ để sắm lễ chuẩn bị tiễn ông Táo về trời. Tay cầm cá chép, hoa quả, chị Oanh cho biết sáng nay nhiều chị em trong cơ quan đều xin đến muộn một chút để lo việc nhà. Cũng may chị đã sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ trước đó mấy ngày nên hôm nay chỉ cần mua vài thứ rồi làm cơm cúng là xong.
   
  Tại chợ Hoàng Mai sáng nay mọi người đi chợ sớm hơn mọi khi. Mới hơn gần 8h sáng nhưng nhiều quầy đã “cháy” hàng. Mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là hoa quả, xôi gấc, cá chép, đồ vàng mã.
   
Hoa quả tăng giá so với ngày thường
   
  Chị Lan, một người bán cá chép tại chợ Hoàng Mai cho biết, sáng nay mới 6h sáng chị đã tất bật bán cá chép cho khách. Mặc dù chị bán cá chép đã 2 ngày nay nhưng hôm nay lượng bán ra tăng gấp đôi gấp ba so với ngày hôm qua. Gía cá chép vàng cũng tăng lên, dao động từ 15- 30 nghìn đồng/con, tùy thuộc kích thước. Còn cá chép lớn giá 65.000- 70.000 đồng/kg.
   
  Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương cho biết năm nay còn “cháy” bộ đồ cúng ông Công ông Táo. Anh Toàn, chủ một cửa hàng hoa quả ở chợ Hoàng Mai cho biết, do chủ quan nghĩ rằng đồ vàng mã được nhiều người mua trước đó ba bốn ngày rồi nên ngày hôm nay anh cũng không nhập về thêm. Sáng nay có gần chục người hỏi bộ đồ cúng nhưng không có mà bán.
   
Cá chép không thể thiếu trong ngày 23 tháng Chạp
   
  Mặt hàng hoa quả cũng tăng giá so với ngày thường. Cụ thể thanh long 40.000 đồng/kg, cam canh 80.000-85.000 đồng/kg, táo 40.000 đồng/kg, bưởi 45.000 đồng/quả, vú sữa 50.000 đồng/kg, xoài Thái giá 45.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng cau tăng mạnh. Cau giá 13.000 đồng/quả, có nơi hét giá 18.000 đồng/quả. Gía hoa hồng và hoa cúc tăng không đáng kể: hoa hồng giá 6.000 đồng/bông, hoa cúc 2.000-3.000 đồng/bông.
   
  Thực phẩm khô như miến, mộc nhĩ, nấm hương, đỗ xanh…sáng nay cũng rất đắt khách. Bên cạnh đó, theo phản ánh của các tiểu thương, rau xanh hiện nay vẫn giữ giá nhưng các mặt hàng như thịt gà, thịt bò. Thịt bò từ 240.000- 270.000 đồng, tăng lên từ 20.000- 30.000 đồng/kg.  Thịt gà lông từ 140.000- 160.000 đồng/kg.
   
Theo Infonet
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội tất bật tiễn ông Công ông Táo chầu trời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO