Người gom 6,3 triệu khẩu trang ở TP.HCM rồi mang sang Lào bán kiếm lời

Ngọc Linh| 29/02/2020 21:42

(TN&MT) - Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29-2, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thuộc đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã kiểm tra, phát hiện trên một xe khách chở 2 thùng giấy carton và 1 bì tải buộc chặt có dấu hiện nghi nghờ nên đã yêu cầu đưa xuống để kiểm tra.

 

Đối tượng vận chuyển khẩu trang y tế đang bị bắt giữ tại đồn biên phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức phát hiện có 6,3 triệu chiếc khẩu trang y tế được đựng trong 126 hộp mang nhãn hiệu LEHACO xuất xứ của Việt Nam. Chủ của lô hàng này là bà Trần Thị Tuyết (SN 1986, trú xã Đak Xak, huyện Đak Min, tỉnh Đắk Nông) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh xuất xứ của lô hàng.

Bà Tuyết khai số khẩu trang trên được thu mua ở TP. Hồ Chí Minh và đang định đưa sang Lào bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và hoàn tất các thủ tục để chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người gom 6,3 triệu khẩu trang ở TP.HCM rồi mang sang Lào bán kiếm lời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO