Ngư dân Lý Sơn hồ hởi ra khơi, bám biển đầu năm

24/02/2018 11:54

(TN&MT) - Ngày 23/2 (tức mồng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại An Phú Vạn ở thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải tổ chức Lễ ra...

(TN&MT) - Ngày 23/2 (tức mồng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại An Phú Vạn ở thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải tổ chức Lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới 2018 tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa.
Các bô lão trong làng đang tổ chức các nghi lễ cúng tế thần Nam Hải trong lễ ra quân
Các bô lão trong làng đang tổ chức các nghi lễ cúng tế thần Nam Hải trong lễ ra quân
Đây là nghi lễ truyền thống có từ 400 năm trước của ngư dân trên đảo Lý Sơn, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu về tôm cá đầy khoang.
 
Sau các nghi thức cúng tế của các bô lão trong làng, hồi trống lệnh vang lên trong tiếng hò reo của hàng trăm ngư dân, những con tàu đánh bắt xa bờ đã được tiếp đầy nhiên liệu, đá lạnh cùng ngư cụ hiện đại giương cao cờ đỏ, rẽ sóng nối đuôi nhau tiến ra biển bắt đầu cho mùa đánh bắt mới tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa của Tổ quốc.  
 
Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết, đối với ngư dân Lý Sơn đây là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của những ngày đầu xuân mới. Với mong muốn cầu mong cho mùa biển mới làm ăn phát đạt, mưa thuận, gió hòa, sản lượng khai thác cao.
1-Ngư dân Lý Sơn hồ hởi ra khơi, bám biển đầu năm
Sau hồi trống lệnh hàng chục tàu cá của ngư dân Lý Sơn đồng loạt xuất quân  cho mùa biển mới
Ngư dân Dương Minh Thạnh, chủ tàu cá QNg 96676 TS, ở thôn Tây xã An Vĩnh vui mừng cho biết: Năm nào cũng vậy, sau Lễ ra quân tàu của ông cùng hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương lại hối hả ra khơi. Mùa biển mới năm 2018, chỉ mong sao thời tiết thuận lợi, tôm cá dồi dào, trời yên bể lặng để tàu về trên khoang chở nặng tôm cá.
 
Lý Sơn hiện có 529 phương tiện tàu cá, với tổng công suất đạt trên 68.000 CV, trong đó có gần 250 tàu có công suất lớn từ 90 CV trở lên đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa. Mùa biển năm 2017 vừa qua, ngư dân trong huyện đã khai thác được trên 36.000 tấn hải sản các loại, với giá trị đạt trên 750 tỉ đồng, thu nhập một lao động nghề biển đạt 90 -130 triệu đồng/người/năm.
 
Mùa biển 2018 này, ngư dân trong huyện quyết tâm khai thác được trên 38.000 tấn hải sản các loại, với giá trị đạt trên 800 tỷ đồng, (chiếm gần 1/3 sản lượng khai thác của tình Quảng Ngãi).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân Lý Sơn hồ hởi ra khơi, bám biển đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO