Ngôi nhà chung cho ngư dân vươn khơi bám biển

12/07/2019 00:52

(TN&MT) - Tuy không thuộc “biên chế” nghiệp đoàn nghề cá, song Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của Hải đoàn 129 Hải quân thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) ở quần đảo Trường Sa thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cả về vật chất, ngư cụ; cả về tinh thần tình cảm giữa biển khơi và khẳng định chủ quyền trên biển của Tổ quốc.

anh 1,
Âu tàu đảo Song Tử Tây - điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ, ảnh Tư liệu Hải đoàn 129

Vì ngư dân phục vụ

Xuất phát từ nhu cầu sửa chữa tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định… chẳng may bị hỏng hóc khi đang khai thác đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển đảo Trường Sa, bắt đầu từ cuối tháng 11/2016, Hải đoàn 129 Hải quân (Vũng Tàu, nay trực thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) chính thức đưa vào vận hành sử dụng ba Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật tại ba âu tàu ở đảo Sinh Tồn và 2 Làng chài tại đảo Núi Le và đảo Tốc Tan. Nhiệm vụ chủ yếu của ba trung tâm này là cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa, thay thế vật liệu tàu cá, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, giữ vững môi trường hòa bình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư khai thác đánh bắt hải sản 

Khó có thể nói hết những ngày đầu xây dựng, song, ngay sau khi đưa vào sử dụng, cả ba âu tàu đều phát huy được tác dụng, tiếp nhận nhiều lượt tàu cá của bà con ngư dân bị hỏng hóc vào sửa chữa và thay thế vật liệu miễn phí, bảo đảm an toàn cho các ghe tàu tiếp bám biển vươn khơi. Một trong ba âu tàu thường xuyên tiếp nhận, sửa chữa hỏng hóc miễn phí cho ngư dân là Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật Đảo Sinh Tồn. 

anh 2,
Âu tàu đảo Đá Tây. Ảnh: Lê Khanh

Điển hình nhất là vụ sửa chữa ngày 23/12/2017. Lúc đó và khoảng 3 giờ chiều. Trong khi những “lính thợ” ở đây đang làm nhiệm vụ thì nhận được lệnh tiếp nhận tàu câu cá ngừ đại dương Bình Định số hiệu BĐ 95662TS bị gãy trục các đăng. Trên tinh thần “vì ngư dân phục vụ”, những người lính thợ bắt tay ngay vào công việc. Sau hơn 10 giờ tích cực sửa chữa, tiếng máy tàu BĐ 95662TS nổ giòn tan trong niềm xúc động của những ngư dân và niềm vui của những người lính thợ. Chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng Lê Công Chương (người Tam Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) nắm chặt tay từng cán bộ nhân viên. Ông chỉ biết nói lời cảm ơn trong rưng rưng xúc động. Trước khi tàu cá tiếp tục ra khơi, những người lính thợ ở đây đã cấp cho tàu cá BĐ 95662TS 200 lít nước ngọt và động viên các ngư dân yên tâm bám biển

Với kết cấu hiện đại, quy hoạch tập trung rộng hơn 3,6 ha, sâu gần 5 mét, đầy đủ cơ sở hạ tầng như đèn chiếu sáng, bờ kè dài vững chắc, âu tàu đảo Sinh Tồn có thể tiếp nhận đến 100 ghe tàu của ngư dân vào trú tránh bão và sửa chữa. Tất cả các ghe tàu vào đây đều được giúp đỡ sửa chữa, cấp nước ngọt. Những vật liệu nhỏ được thay thế miễn phí, thợ tay nghề tốt, sửa chữa nhiệt tình trách nhiệm. Âu tàu thực sự là điểm tựa của ngư dân, vì ngư dân phục vụ.

anh 3,
Một góc âu tàu đảo Song Tử Tây

Ngư dân yên tâm bám biển

Cho đến bây giờ thời gian được cán bộ nhân viên, lính thợ ở Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật Đoàn 129 ở đảo Sinh Tồn sửa chữa tàu cá, ông Lê Công Chương vẫn còn cảm giác bồi hồi. 

Qua điện thoại từ một đồng nghiệp cung cấp, giọng ông Chương xúc động bảo, lúc tàu cá của ông bị vỡ trục các đăng còn cách đất liền chừng 200 hải lý và trôi dạt trên biển. Trước khi được hai tàu cá bạn cùng quê Bình Định lai kéo vào âu tàu đảo Sinh Tồn, ông đã phát tín hiệu cấp cứu. Một tàu hàng của nước ngoài xuất hiện ngay sau đó nhưng không cứu, vì tàu không có người gặp nạn. “Khi được hai tàu bạn kéo vào âu tàu Sinh Tồn, rồi được các anh anh ở đó sửa chữa miễn phí, đúng là tui rơi nước mắt. Không có các đồng chí ở Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, tàu chúng tôi phải vào đất liền, tốn kém xăng dầu, ngày công lao động cả trăm triệu đồng. Tui cũng thông báo cho các tàu bạn có âu tàu này rồi. Các chiến sĩ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ đi đánh bắt hải sản, chúng tui hoàn toàn yên tâm. Nếu gặp nạn, phát tín hiệu cấp cứu liền, nếu tàu hỏng máy sẽ vào các âu tàu để sửa chữa”, ông Chương, nói

Hiện tại trên quần đảo Trường Sa, những âu tàu như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Núi Le, Tốc Tan thực sự là điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ. Trong tương lai gần đây, những âu tàu này sẽ được hiện đại hóa, đủ sức chứa hàng ngàn tàu lớn nhỏ đến trú tránh bão tố, và có thể sửa chữa tàu có công suất 2.000 DWT, đủ sức cho các tàu có trọng tải 1.000 đến 2.000 tấn ra vào, neo đậu, tránh bão và thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật. Đến năm 2020, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa sẽ có 6 khu neo đậu kết hợp cảng cá tại các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Đá Tây, Nam Yết, Phan Vinh. Ngoài ra, khu bảo tàng biển cũng đi vào hoạt động

Ngoài âu tàu ở các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Núi Le, Tốc Tan, còn có âu tàu ở đảo Đá Tây. Đây là âu tàu thuộc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam điều hành. Ông Mai Khả Dục, thợ sửa tàu có thâm niên 29 năm cho hàng trăm lượt ghe tàu cho ngư dân ở vùng biển đảo này cho biết, tính bình quân âu tàu này mỗi quí sửa chữa, cung ứng vật tư nghề biển cho hàng chục ghe tàu, ngoài ra Trung tâm dịch vụ này cũng thu mua hải sản của bà con ngư dân và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn bất cứ trong điều kiện thời tiết nào: “Khi biển có bão tố, tất cả các tàu cá của ngư dân đều vào âu tàu tránh bão. Khi bị hỏng máy, hoặc tai nạn lao động, ngư dân cũng đến đây. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, sửa chữa miễn phí” - ông Dục nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi nhà chung cho ngư dân vươn khơi bám biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO