Ngôi làng hơn 30 ngày ngâm mình trong nước lũ tại Thừa Thiên Huế

Văn Dinh| 11/11/2020 21:48

(TN&MT) - Kể từ đợt mưa lũ lớn ngày 8/10 và các đợt mưa bão kéo dài cho đến hôm nay, thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn chìm trong nước lũ, việc đi lại cực kỳ khó khăn.

Thôn Xuân Tùy nằm ở cuối sông Bồ, được ví như “túi nước” khổng lồ đổ về phá Tam Giang

Thôn có hơn 500 nhân khẩu và tính đến ngày 11/11, người dân đã trải qua hơn 30 ngày sống chung với lũ

 

Hiện mưa lớn tại Thừa Thiên Huế đã khiến nhiều nơi nước dâng lên cao trở lại, trong đó có thôn này

 

Mọi con đường từ trụ sở UBND xã về thôn Xuân Tùy và các thôn lân cận đều bị nước lũ bủa vây

Chỉ vài ngày nước hạ, người dân đi bộ và có thể lái xe máy, xe đạp… thì nay lại phải chèo ghe thuyền

Người dân cho hay chưa bao giờ chứng kiến cảnh lụt hơn một tháng như thế này. Bình thường khoảng 3 - 4 ngày thì nước đã cạn

Toàn bộ xã Quảng Phú có hơn 3.000 hộ dân thì gần như tất cả đều bị ngập, trong đó thôn Xuân Tùy được mệnh danh là “rốn lũ” của xã’

 

Ghe thuyền là phương tiện “cứu cánh” để đi lại những ngày này

Những ngày qua, chính quyền địa phương phải dùng thuyền để cứu trợ mì tôm và thực phẩm giúp dân do lũ chồng lũ kéo dài 

“Bà con thôn Xuân Tùy vô cùng khổ sở, hết dọn bùn non lần này đến lần khác”, anh Hiệp sống trong thôn chia sẻ

Nước lũ lên xuống liên tục

Với tình hình mưa lớn như hiện tại thì khả năng nơi đây vẫn còn ngập kéo dài trong nhiều tuần tới

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi làng hơn 30 ngày ngâm mình trong nước lũ tại Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO